Về thăm địa chỉ đỏ

19/07/2020 - 12:49

PNO - Ngày 18/7, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định (13/2/1920 – 13/2/2020) và Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), 260 hội viên phụ nữ, các nữ tu và chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện Củ Chi đã về thăm và tìm hiểu các địa chỉ đỏ tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.

 

Đoàn cán bộ hội viên phụ nữ đến thăm các địa chỉ đỏ tại tỉnh Bến Tre.
Đoàn đến thăm các địa chỉ đỏ tại tỉnh Bến Tre...
Hội
...và nhận bức tranh lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Đoàn đã đến thăm lăng mộ và Khu Tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu, Đền thờ Nguyễn Thị Định (tỉnh Bến Tre), Di tích Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, Di tích lịch sử Văn hóa Ấp Bắc (Mỹ Tho, Tiền Giang) 

Dương Văn Duyên – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Củ Chi lên trao bảng tượng trưng của Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ huyện Củ Chi tặng 50 triệu đồng cho huyện Giồng Trôm để tặng học bổng cho các em học sinh.
Ông Dương Văn Duyên - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện Củ Chi (phải)- trao tặng 50 triệu đồng cho huyện Giồng Trôm để tặng học bổng cho các em học sinh
Chị Lê Thị Phương Hồ - Chủ tịch Hội LHPN huyện lên trao bảng tượng trưng tặng phần quà cho gia đình chính sách và phụ nữ khó khăn với số tiền 70 triệu.
Bà Lê Thị Phương Hồ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Củ Chi tặng 70 triệu đồng để tặng quà cho các gia đình chính sách và phụ nữ khó khăn 
Hội LHPN huyện Củ Chi làm cầu nối chuyển những phần quà, học bổng đến các em học sinh tỉnh Bến Tre
Hội LHPN huyện Củ Chi làm cầu nối chuyển những phần quà, học bổng đến các em học sinh tỉnh Tiền Giang

Trong hành trình về nguồn, Hội LHPN vận động cán bộ hội viên phụ nữ và các Mạnh Thường Quân đóng góp 120 triệu đồng để tặng quà cho 12 gia đình chính sách, 50 phụ nữ và học bổng cho 50 em học sinh nghèo học giỏi.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI