UBND TPHCM chỉ đạo đánh giá tình hình giao thông khu vực cửa ngõ thành phố

04/02/2021 - 16:35

PNO - Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa có chỉ đạo liên quan bài "Rác tràn lan nơi cửa ngõ thành phố" đăng trên Báo Phụ Nữ TPHCM ngày 20/1.

Cầu Tham Lương, địa bàn giáp ranh Q.12, Tân Bình và Tân Phú, các xe đẩy bán lịch, trái cây, hải sản vẫn ngang nhiên chiếm cứ lòng đường.
Cầu Tham Lương - địa bàn giáp ranh Q.12, Tân Bình và Tân Phú - các xe đẩy bán lịch, trái cây, hải sản ngang nhiên chiếm cứ lòng đường (ảnh: Thành Hoa).

Theo công văn số 907/VP-ĐT của Văn phòng UBND TPHCM sau bài viết Rác tràn lan nơi cửa ngõ thành phố đăng trên Báo Phụ Nữ TPHCM ngày 20/1/2021 phản ánh tình trạng xe hàng rong và những khu chợ tự phát ngang nhiên xuất hiện ở các khu vực cửa ngõ Thành phố, gây ảnh hưởng xấu đến giao thông và ô nhiễm môi trường, Phó chủ tịch UBND Lê Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo xử lý tình hình liên quan.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá tình hình giao thông tại các khu vực cửa ngõ; liên quan địa phương nào thì đề xuất giải quyết, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. 

Một góc trên Quốc lộ 1A cửa ngõ từ Bình Chánh đi vào trung tâm thành phố vẫn còn những quầy hàng rong thế này
Một góc trên Quốc lộ 1A cửa ngõ từ Bình Chánh đi vào trung tâm thành phố vẫn còn những quầy hàng rong thế này (ảnh: Thành Hoa)

Ghi nhận của phóng viên, trong những ngày giáp tết này, tình hình các cửa ngõ thành phố vẫn tương tự thời điểm chúng tôi đã viết bài phản ảnh, chưa thật sự nhiều chuyển biến. Bên cạnh gây cản ngại cho giao thông, các chỗ bán hàng rong, bãi rác hoang còn gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng môi trường.

Hạnh Chi 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI