U23 Việt Nam cần hạ gục Saudi Arabia nếu muốn tiến xa

12/01/2026 - 17:49

PNO - U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đứng đầu bảng nếu có điểm ở trận gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Vòng chung kết giải U23 Châu Á đi vào lượt đấu cuối. Ở bảng A, U23 Việt Nam đang đứng đầu với 6 điểm. Tuy vậy, Văn Khang và đồng đội cũng có thể về nước sớm nếu để thua U23 Saudi Arabia 3 bàn không gỡ, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgizstan.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam rơi vào bảng A – bảng đấu được đánh giá có mức độ cạnh tranh cao - Ảnh: Webthethao
Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam rơi vào bảng A – bảng đấu được đánh giá có mức độ cạnh tranh cao - Ảnh: Webthethao

Tình huống nêu trên quả thật khó mà xảy ra với tài cầm quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Có thể nói nhiệm vụ vào tứ kết gần như đã hoàn thành đối với các chiến binh trẻ của bóng đá Việt Nam. Giờ đây người hâm mộ Việt Nam còn mong muốn họ đi sâu hơn nữa vào giải đấu. Muốn vậy họ cần có vị trí đứng đầu sau vòng đầu bảng để tránh gặp đội đứng đầu bảng B, chắc chắn sẽ là U23 Nhật Bản cực kỳ hùng mạnh. U23 Nhật Bản đang có 6 điểm mà 2 đội có 3 điểm là U23, UAE và U23 Qatar đều đã là bại tướng của họ.

Để đứng đầu bảng A với số điểm cao, ít nhất U23 Việt Nam phải cầm hòa với U23 Saudi Arabia, bất chấp kết quả trận đấu giữa U23 Jordan với U23 Kyrgizstan. Trong trường hợp U23 Jordan thắng U23 Kyrgizstan, U23 Việt Nam vẫn có thể đứng đầu bảng nếu chỉ thua U23 Saudi Arabia 1 bàn. Không may là nếu U23 Jordan hòa hoặc thua U23 Kyrgizstan mà U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia dù chỉ 1 bàn cũng chỉ đứng nhì bảng. Vì khi đó trong bảng A, chỉ có U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam có cùng 6 điểm, so sánh thành tích đối đầu U23 Saudi Arabia sẽ hơn U23 Việt Nam.

Về phía U23 Saudi Arabia, nguy cơ dừng bước ở vòng bảng rất lớn vì đã để thua U23 Jordan 2-3. Trường hợp bằng điểm với U23 Jordan, U23 Saudi Arabia cũng sẽ thua U23 Jordan về thành tích đối đầu. Cho nên để đi vào tứ kết mà không phải trông đợi kết quả trận U23 Jordan với U23 Kyrgizstan, họ phải thắng U23 Việt Nam ít nhất 2 bàn.

Từ phân tích trên chúng ta thấy đội chủ nhà, U23 Saudi Arabia phải chiến đấu đến cùng, ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Về phía U23 Việt Nam, không những thầy trò HLV Kim Sang Sik cần đi vào tứ kết mà còn phải đứng đầu bảng để có cơ hội vào bán kết. Mặt khác, các cầu thủ Thái Sơn, Lý Đức, Minh Phúc, Anh Quân, Phi Hoàng đều đã nhận 1 thẻ vàng, nếu nhận thêm 1 thẻ họ sẽ bị treo giò ở tứ kết. Cho nên sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Kim Sang Sik chọn chiến thuật phòng thủ chặt, phản công nhanh ở trận cuối vòng bảng.

HLV Kim Sang Sik có thể triển khai đội hình 5-4-1. Với hàng hậu vệ 5 người, như đã từng chơi ở hiệp 2 trong trận gặp U23 Kyrgizstan. Lối chơi như vậy, sẽ giảm bớt áp lực lên bộ ba trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh. Họ đã đá suốt 2 trận mà chưa từng được thay ra. Với 4 tiền vệ, chúng ta có thể phòng thủ từ giữa sân tranh cướp bóng sớm, và có thể chuyển nhanh sang trạng thái phản công. Một cầu thủ đá tiền đạo cắm, ông có thể thay phiên dùng Lê Phát hay Lê Victor, khuấy động phía trên để không cho U23 Saudi Arabia dốc toàn lực lên tấn công.

Người ta hay nói mỗi cổ động viên đều có ý kiến riêng, nhưng huấn luyện viên trưởng mới là người quyết định. Cho tới lúc này, khán giả thường thấy HLV Kim Sang Sik rất sáng suốt, quyết đoán và hiệu quả trong cách dùng người và triển khai chiến thuật cho các học trò. Chính vì vậy, trận cuối cùng của vòng bảng thật sự hấp dẫn dù phải thức khuya, 23 giờ 30 theo giờ Việt Nam, để xem.

Nguyễn Huỳnh Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI