Tự uống thuốc đau bụng, người đàn ông không ngờ phải nằm viện 3 tháng

10/03/2026 - 12:46

PNO - Nhiều lần bị đau bụng, ông T. tự uống thuốc giảm đau tại nhà, cho đến khi không chịu nổi, vào bệnh viện mới biết bệnh nặng.

Trưa 10/3, Bệnh viện Thống Nhất cho biết đã điều trị thành công cho ông N.V.T. (61 tuổi) bị thủng dạ dày, nhiễm trùng ổ bụng nghiêm trọng.

Theo đó, trước khi nhập viện, ông T. chỉ cảm thấy đau bụng quanh vùng trên rốn, sau đó cơn đau lan khắp bụng kèm theo sốt nhẹ. Do không thể đến bệnh viện ngay, ông tự uống thuốc giảm đau tại nhà.

Bác sĩ thăm khám lại cho ông T., ảnh BVCC
Bác sĩ thăm khám lại cho ông T. - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

5 ngày sau, cơn đau ngày một nhiều, ông T. được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng tổn thương ổ bụng nghiêm trọng. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định ông T. bị thủng dạ dày, dịch tiêu hóa và thức ăn tràn vào ổ bụng gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

ThS.BS Phạm Quang Nhật - khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất - cho biết, người bệnh nhập viện sau nhiều ngày bị thủng dạ dày nên nhiễm trùng đã lan rộng, cơ thể suy kiệt và xuất hiện nhiều biến chứng. Nếu không được xử trí kịp thời sẽ đe dọa tính mạng.

Ông T. lập tức được đưa vào phòng mổ, khi bác sĩ mở ổ bụng, phát hiện vết thương ổ bụng của ông khá nghiêm trọng, nhiều nơi bị nhiễm trùng nặng, nếu không xử lý nhanh sẽ gây tai biến nguy hiểm.

Trước hình huống này, bác sĩ CK1. Đỗ Duy Đạt – khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất - cho biết: “Ê-kíp phải ưu tiên kiểm soát tổn thương, cứu tính mạng bệnh nhân trước, làm sạch ổ bụng, xử lý nhiễm trùng và tạo đường nuôi ăn để duy trì dinh dưỡng cho người bệnh, bởi cơ thể ông đã suy kiệt nặng. Thậm chí ông bị ngưng tim ngưng thở trên bàn mổ do tình trạng nhiễm trùng, may mắn ê-kíp đã hồi sức và xử lý thành công”.

Tuy nhiên, vết thương quá nặng, ông T. phải trải qua nhiều lần phẫu thuật vì nhiễm trùng tái phát, rò tiêu hóa, tràn dịch màng phổi. Đồng thời, khoa Ngoại tiêu hóa thực hiện kỹ thuật truyền dịch tiêu hóa hoàn hồi vào ruột non, và hệ thống VAC hút áp lực âm kích thích vết thương, kiểm soát rò tiêu hóa…

Qua 3 tháng điều trị, tình trạng của ông T. mới dần cải thiện. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và hồi phục tốt.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI