Truy trách nhiệm cán bộ trong vụ nam sinh lớp 10 bị cần cẩu đè chết

17/04/2017 - 17:59

PNO - Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố bổ sung tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" để truy trách nhiệm cán bộ trong sự cố cần cẩu công trình đổ sập đè chết nam sinh lớp 10.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố bổ sung tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để truy trách nhiệm cán bộ trong sự cố cần cẩu công trình đổ sập đè chết nam sinh lớp 10.

Ngày 17/4, Công an thành phố Vinh đã khởi tố bổ sung tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sau nhiều tháng điều tra vụ án cần cẩu đổ sập đè chết em Trần Văn Hải (học sinh lớp 10 A7, Trường THPT Lê Viết Thuật).

Theo đó, ngoài việc khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Trường (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành), Nguyễn Hoàng Sơn (34 tuổi, nhân viên lắp cẩu), Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, Trưởng ban quản lý dự án) và Hồ Văn Lâm (31 tuổi, kỹ thuật hiện trường) về tội vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra sẽ truy trách nhiệm cán bộ trong sự cố tại dự án thi công chui ngay giữa thành phố Vinh.

Truy trach nhiem can bo trong vu nam sinh lop 10 bi can cau de chet
Chiếc cần cẩu cao hàng chục mét đổ sập, đè lên mái ngói ngôi trường bên cạnh

Trước đó, như Báo Phụ nữ TP.HCM đã đưa tin, khoảng 16h30 chiều 14/11/2016, tại Trường THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An), chiếc cần cẩu cao hàng chục mét của công trình xây dựng Trung tâm thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 bất ngờ đổ sập, đè sập mái ngói chống nóng của trường.

Một phần của chiếc cần cẩu này rơi trúng, đè chết em Trần Văn Hải, học sinh lớp 10 A7 khi nam sinh này đang chơi bóng rổ ở sân trường.

Truy trach nhiem can bo trong vu nam sinh lop 10 bi can cau de chet
Một phần chiếc cần cầu đè lên mái ngói, rơi xuống sân trường đè trúng khiến 1 học sinh tử vong

Kết quả điều tra cho thấy, chiếc cần cẩu tháp của Công ty TNHH Trường Thành được lắp đặt trên nền đất yếu, móng trụ và độ chịu lực không đảm bảo khiến cần cẩu bị đổ.

Sau khi xảy ra sự cố, UBND thành phố Vinh và Sở Xây dựng Nghệ An mới phát hiện công trình thi công chui, chưa được cấp giấy phép xây dựng. Đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ công trình, khởi tố vụ án để điều tra.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI