Truy nã người phụ nữ trong vụ cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam xâm phạm chỗ ở

22/05/2020 - 19:06

PNO - Công an TPHCM truy nã 1 phụ nữ liên quan vụ cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng xâm phạm chỗ ở người khác.

Ngày 21/5, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Hương Tâm vì có liên quan tới vụ án bị can Nguyễn Hải Nam (SN 1974, thường trú TP. Hà Nội, Phó chánh án Tòa án nhân dân quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (SN 1991, trú quận Bình Thạnh, giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM) xâm phạm chỗ ở người khác gây xôn xao dư luận vào tháng 9/2019.

Hình ảnh Tâm trong đoạn clip vụ việc liên quan đến cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam xâm phạm chỗ ở người khác.
Hình ảnh Tâm trong đoạn clip vụ việc liên quan đến cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam xâm phạm chỗ ở người khác

Theo đó, Tâm là người có quan hệ với 2 bị can Tùng và Nam. Ngày 19/9/2019, Tâm cùng Tùng, Nam đến nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 gây áp lực buộc người trong nhà ra khỏi nhà. Sau đó, Tâm cùng Tùng bế con của bà Hoàng Thị Thu Thảo (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đưa lên xe taxi để đem đi nhưng bị ngăn cản.

Qua điều tra, công an xác định Tâm có dấu hiệu của tội xâm phạm chỗ ở người khác. Hiện Tâm đã bán nhà, đi khỏi địa phương. Công an truy nã đối tượng có liên quan này và sẽ tách ra xử lý sau khi bắt được. 

Bị can Nguyễn Hải Nam và bị can Lâm Hoàng Tùng lúc bị bắt.
Bị can Nguyễn Hải Nam và bị can Lâm Hoàng Tùng lúc bị bắt

Trước đó, ngày 20/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án Tòa án nhân dân quận 4, TPHCM) và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM) về tội “Xâm phạm chỗ ở người khác”, theo khoản 2 Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015.

Chí Thanh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI