Trường học ngổn ngang sau lũ

17/10/2022 - 12:38

PNO - Sáng 17/10, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, học sinh vùng trũng chưa thể trở lại trường. Những điểm trường nước lũ rút, thầy cô tích cực dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để đón học sinh.

 

Tại Thị xã Hương Thủy ( Thừa Thiên- Huế) Đến sáng 17/10, nước ở nhiều nơi trên địa bàn thị xã Hương Thủy vẫn chưa rút hoàn toàn. Điều này khiến nhiều trường hoc trên địa bàn thị xã chưa thể đón học sinh trở lại trường.
Tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đến sáng 17/10, ở nhiều nơi nước lũ vẫn chưa rút hoàn toàn. Điều này khiến nhiều trường học trên địa bàn chưa thể đón học sinh trở lại trường.
Tại trường Tiểu học Thanh Tân (Thị xã Hương Thủy) tranh thủ nước lũ rút các thầy cô đã đến trường từ sớm dọn dẹp vẹ sinh sau lũ
Tại trường Tiểu học Thanh Tân (thị xã Hương Thủy), tranh thủ nước lũ rút các thầy cô đã đến trường từ sớm để dọn dẹp vệ sinh. 
Riêng những trường mầm non các cô giáo sau khi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đã chủ động đến trường để làm vệ sinh, phòng học , khu vui chơi của trẻ
Các cô giáo mầm non chủ động đến trường để làm vệ sinh phòng học, khu vui chơi của trẻ.
Đón trên địa bàn xã Thủy Thanh, được xem là 'rốn lũ' của thị xã Hương Thủy, sau khi nước lũ rút các cô giáo trường Mầm non Thủy Thanh  để thu dọn bùn non sau lũ
Trường mầm non Thủy Thanh 2 nằm trong vùng "rốn lũ" của thị xã Hương Thủy.
 Việc dọn vệ sinh được  các cô triển khai rất khẩn trương, trên tinh thần nước rút xuống  đến đâu dọn vệ sinh đến đó
Các cô rất khẩn trương dọn dẹp, trên tinh thần nước rút xuống đến đâu dọn vệ sinh đến đó.
Bên cạnh đó người dân địa phương cũng đến hỗ trợ cùng các cô giáo để dọn dẹp phòng học của các bé sau lũ
Người dân địa phương cũng đến hỗ trợ các cô giáo dọn dẹp.
Cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Thủy Thanh 2 cho biết, tập thể giáo viên, phụ huynh của trường đang tiến hành tổng vệ sinh bên trong và theo dõi mực nước để dọn dẹp bên ngoài. Hiện, nước ngập ngoài sân vẫn còn cao hơn 0,3m.
Cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Thủy Thanh 2 cho biết, tập thể giáo viên, phụ huynh của trường đang tiến hành tổng vệ sinh bên trong và theo dõi mực nước để dọn dẹp bên ngoài. Hiện, nước ngập ngoài sân vẫn còn cao hơn 0,3m.
Ông Nguyễn Quang Bình, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Hương Thủy thông tin, hiện, có 27 trường học (5 trường mầm non, 9 trường tiểu học, 8 trường THCS) học sinh đã đi trở lại và 11 trường (5 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 2 rường THCS) các thầy, cô và phụ huynh đang dọn dẹp, vệ sinh và chờ nước rút hoàn toàn để đón học sinh đến trường.
Ông Nguyễn Quang Bình, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy thông tin, hiện có 27 trường học (5 trường mầm non, 9 trường tiểu học, 8 trường THCS) học sinh đã đi học trở lại và 11 trường (5 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 2 trường THCS) đang dọn dẹp, vệ sinh và chờ nước rút hoàn toàn để đón học sinh đến trường.
Do lú ngâm hơn 2 ngày nên việc dọn dẹp vệ sinh trường lớp hiện gặp nhiều khó khăn do tính đặc thù các trường Tiểu học, mầm non chủ yếu là giáo viên nữ
Do lũ ngâm lâu hơn 2 ngày nên việc dọn dẹp trường lớp hiện gặp nhiều khó khăn vì tính đặc thù các trường tiểu học, mầm non chủ yếu là giáo viên nữ

 

Kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt tại xã Thủy Thanh trong sáng nay, bà Bà Ngô Thị Ái Hương- phó chủ tịch thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) cho biết, hiện tại địa bàn Thị xã Hương Thủy so nhiều trường đang còn ngập sâu, nhiều điểm trường còn ngập lụt, tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo thị xã đó là nơi nào nước rút  huy động tổng lực giáo viên, người dân cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh trường lớp, địa bàn sinh sống, với những đại phương nước lũ đã rút hoàn toàn chúng tôi chỉ đạo phòng giáo dục thị xã thông báo cho phụ huynh đưa con em em trở lại trường học
Kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt tại xã Thủy Thanh trong sáng nay, bà Ngô Thị Ái Hương- Phó chủ tịch thị xã Hương Thủy cho biết, hiện tại địa bàn thị xã Hương Thủy đang còn ngập sâu, nhiều điểm trường vẫn còn ngập. Tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo thị xã là nơi nào nước rút sẽ huy động tổng lực giáo viên, người dân cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh trường lớp và điạ bàn dân cư. Với những địa phương nước lũ đã rút hoàn toàn chúng tôi chỉ đạo Phòng Giáo dục thị xã thông báo cho phụ huynh đưa con em trở lại trường học.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=