Trường đại học “thắt lưng buộc bụng” chi hàng chục tỷ đồng giúp đỡ người học

16/04/2020 - 16:24

PNO - Hưởng ứng lời kêu gọi chung sức, đồng lòng chống đại dịch COVID-19, nhiều trường đại học “thắt lưng buộc bụng’ để chi hàng chục tỷ đồng giúp đỡ người học.

Chiều 16/4, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường đại học (ĐH) Sài Gòn, cho biết: trường sẽ miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách. Những sinh viên này còn được nhận trợ cấp 500.000 đồng/người. Ngoài ra, trường còn hỗ trợ 200 suất (mỗi suất 500.000 đồng) cho những sinh viên gặp khó khăn do hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long và dịch COVID-19 gây ra.

Trường cũng kêu gọi thầy cô, cựu sinh viên, mạnh thường quân… cùng nhau đóng góp để có thể hỗ trợ thêm nhiều sinh viên, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa.  

Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM được hỗ trợ nếu gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19                                         Ảnh: internet
Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM được hỗ trợ nếu gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19                                                          Ảnh: internet

Cùng ngày, PGS-TS Trang Sĩ Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, cho biết: để chia sẻ những khó khăn cùng giảng viên, sinh viên trong tình hình dịch bệnh, trường dành 8 tỷ đồng để hỗ trợ. Trong đó, dành 1,2 tỷ đồng hỗ trợ phí internet học trực tuyến cho tất cả sinh viên (100.000 đồng/sinh viên); trích 5 tỷ đồng từ nguồn học phí học kỳ II hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19; dành 1.8 tỷ đồng hỗ trợ giáo viên làm bài giảng trực tuyến (tối đa 1 triệu đồng/tín chỉ/học phần).

Tương tự, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng sẽ giảm học phí đối với tất cả sinh viên đại học chính quy và sinh viên thuộc các chương trình liên kết quốc tế tham gia học trực tuyến (online). Tổng học phí giảm toàn trường hơn 5 tỷ đồng. Đồng thời, thời hạn nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 được nhà trường gia hạn cho đến hết ngày 29/4/2020. Nhà trường sẽ hỗ trợ tìm kiếm nguồn các gói vay ưu đãi học tập cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố chính sách hỗ trợ người học trong bối cảnh dịch bệnh với gói hỗ trợ 20 tỷ đồng dành cho sinh viên tất cả các khóa, hệ đào tạo, với đa dạng hình thức. Trong đó, hỗ trợ 5% học phí các học phần học online trong học kỳ đầu 2020; hỗ trợ học tập trực tuyến gồm chi phí kết nối Internet 100.000 đồng/sinh viên và chuyển phát giáo trình phục vụ học onine.

Đồng thời, nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên các khóa đại học chính quy bị ảnh hưởng dịch bệnh, có gia đình (ba, mẹ, anh, chị…) bị mất việc do dịch COVID-19, gia đình bị giảm thu nhập và các trường hợp khó khăn đặc biệt khác do dịch bệnh gây ra.

Nhà trường sẽ xem xét tùy từng trường hợp cụ thể. Sinh viên sẽ nhận được các mức hỗ trợ tối đa đến 50% mức học bổng toàn phần (tính trên 15 tín chỉ).

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI