Trường đại học Luật TPHCM dự kiến mở thêm 4 ngành mới

05/01/2026 - 14:55

PNO - Trường đại học Luật TPHCM dự kiến áp dụng 5 phương thức tuyển sinh, mở thêm 4 ngành mới và điều chỉnh các tổ hợp môn xét tuyển.

Theo thông tin dự kiến, phương án tuyển sinh năm 2026 của Trường đại học Luật TPHCM được xây dựng theo hướng đa dạng hóa phương thức xét tuyển, tạo thêm cơ hội cho thí sinh ở nhiều nhóm năng lực khác nhau.

Phương thức 1 là tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT và quy định của nhà trường.

Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả kỳ thi SAT của Mỹ.

Phương thức 3 là xét tuyển thí sinh học tại 149 trường THPT thuộc danh sách các trường được ưu tiên xét tuyển năm 2025 của Đại học Quốc gia TPHCM. Đáng chú ý, trong khi Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến không tiếp tục sử dụng phương thức ưu tiên này trong năm 2026, thì học sinh thuộc nhóm 149 trường vẫn được dự kiến ưu tiên xét tuyển vào Trường đại học Luật TPHCM.

Phương thức 4 là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi V-SAT do các đơn vị khác tổ chức.

Phương thức 5 là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tân sinh viên Trường đại học Luật TPHCM khóa 2025 làm quen với môi trường đại học - Ảnh: ULA
Tân sinh viên Trường đại học Luật TPHCM khóa 2025 làm quen với môi trường đại học - Ảnh: ULAW

Cùng với các phương thức tuyển sinh, trường cũng dự kiến mở 4 ngành mới, gồm: thương mại điện tử, kinh tế số, công nghệ tài chính, ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành tiếng Trung pháp lý).

Đối với nhóm ngành đào tạo pháp luật, thí sinh xét tuyển phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, tổng điểm của tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 60% thang điểm xét, đồng thời điểm môn chính trong tổ hợp cũng không thấp hơn 60%. Hiện tại, các ngành luật của Trường đại học Luật TPHCM thuộc nhóm ngành phải đáp ứng yêu cầu này.

Trước đó, đại diện nhà trường cũng thông tin về việc điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển.

Theo dự kiến, mỗi ngành sử dụng từ 4 đến 6 tổ hợp môn xét tuyển. Trong đó, các tổ hợp của mỗi ngành đều có 2 môn chung, gồm toán hoặc văn kết hợp với tiếng Anh (riêng ngành luật sử dụng môn ngoại ngữ). Môn thứ ba thí sinh được lựa chọn trong các môn còn lại của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong danh sách tổ hợp môn dự kiến năm 2026, nhà trường loại bỏ nhiều tổ hợp truyền thống từng được sử dụng trước đây. Đáng chú ý, các tổ hợp quen thuộc trong xét tuyển ngành luật như A00 (toán, lý, hóa), C00 (văn, sử, địa) và A01 (toán, lý, tiếng Anh) dự kiến không còn được áp dụng.

Ngoài ra, nhiều tổ hợp khác cũng không tiếp tục sử dụng như: toán, văn, giáo dục kinh tế và pháp luật; toán, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh.

Thay vào đó, trường dự kiến bổ sung nhiều tổ hợp môn mới, như: X26 (toán, tiếng Anh, tin học); D11 (văn, tiếng Anh, vật lý); D12 (văn, tiếng Anh, hóa học).

Riêng ngành luật, trường dự kiến bổ sung nhiều tổ hợp mới có sự kết hợp giữa văn, ngoại ngữ với các môn địa lý, lịch sử, hóa học, vật lý. Trong đó, các môn ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI