Trung Quốc gia tăng các hoạt động bảo vệ giàn khoan HD-981

10/05/2014 - 16:46

PNO - PNO - Thông tin từ lực lượng kiểm ngư Việt Nam sáng 10/5 cho hay, Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động bảo vệ giàn khoan HD-981 đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam và ngang ngược đâm vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam.

Hiện nay, Trung Quốc đã huy động gần 80 tàu vận tải, tàu hải giám để bảo vệ giàn khoan HD-981, 3-5 tàu hộ vệ tên lửa tấn công nhanh, bảo vệ vòng ngoài. Ngăn cản quyết liệt, không cho tàu lực lượng Việt Nam lại gần giàn khoan, Trung Quốc đã tăng bán kính bảo vệ giàn khoan từ 5-7 hải lý lên 10-13 hải lý.

Bên cạnh đó, các tàu Trung Quốc tiếp tục dùng vòi rồng công suất lớn phun nước áp lực lớn và đâm thẳng, làm hư hỏng một số tàu của Cảnh sát biển Việt Nam. Tính đến thời điểm này đã có 9 kiểm ngư viên Việt Nam bị thương. 

Trung Quoc gia tang cac hoat dong bao ve gian khoan HD-981
Mũi tàu cảnh sát biển VN bị tàu Trung Quốc đâm vừa được khắc phục (ảnh: Đình Thức)

Trung Quoc gia tang cac hoat dong bao ve gian khoan HD-981
Công nhân Tổng Công ty Sông Thu (Đà Nẵng) tích cực sửa chữa các tàu CSB bị hư hỏng (ảnh: Đình Thức)

Video Tàu Trung Quốc ngang ngược đâm tàu Việt Nam 

MAI THU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI