Triệt phá đường dây đánh bạc gần 200 tỉ đồng ở TP Thủ Đức

18/01/2023 - 10:56

PNO - Công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Hoàng Hiếu cầm đầu có số tiền giao dịch lên gần 200 tỉ đồng tính tới thời điểm bị bắt.

 

Công an lấy lời khai Hiếu - Ảnh: Thiên Hùng
Công an lấy lời khai Hiếu - Ảnh: Thiên Hùng

Ngày 18/1, nguồn tin của phóng viên cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Hoàng Hiếu (sinh năm 1992, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu.

Ngày 13/1, nhiều tổ trinh sát của Phòng PC02 đã ập vào căn hộ ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (TPHCM) cùng nhiều địa điểm khác bắt giữ Hiếu và 9 đồng phạm của đối tượng. Khám xét, công an thu giữ nhiều máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an xác định đường dây này do Hiếu đứng ra tổ chức. Bước đầu, Hiếu và đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội và tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ tháng 7/2021 tới nay. Đường dây do Hiếu cầm đầu hoạt động rất quy mô, lượng tiền giao dịch cá độ bóng đá khoảng 10 tỉ đồng/tháng. Tính tới khi bị bắt, số tiền giao dịch lên tới gần 200 tỉ đồng.

Công an xác định Hiếu rất ma mãnh, không ra mặt mà để “đàn em” trực tiếp làm việc với con bạc… Toàn bộ tiền đánh bạc được các đối tượng thực hiện qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng. Hiện công an vẫn đang điều tra mở rộng.

Thiên Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI