PNO - Tính đến hiện tại, trẻ mắc tay chân miệng đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 tăng gấp 4 lần so với tuần trước, bệnh viện lập thêm khu cách ly.
![]() |
Trưa 10/5, số lượng trẻ đến khám và điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM tăng vọt. Số ca nhập viện lên nhanh, bệnh viện phải kê thêm giường xếp, lập khu cách ly tay chân miệng để kiểm soát bệnh. |
![]() |
Hiện tại, bệnh viện có khoảng 500 trẻ mắc tay chân miệng đến khám, 40 trẻ phải nhập viện điều trị, tăng gấp 4 lần so với tuần vừa rồi. |
![]() |
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Qui, Phụ trách quản lý khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, phần lớn trẻ tay chân miệng ở mức độ nhẹ nhưng phụ huynh lo lắng nên muốn nhập viện để theo dõi. Trong 24 giờ, nếu trẻ ổn định, bác sĩ sẽ cho về để tránh quá tải, lây nhiễm chéo. |
![]() |
Bác sĩ Qui cho biết: "Khoa đang có khoảng 5-6% trẻ mắc tay chân miệng độ 2A, hiện chỉ có một bé nặng, chuyển từ độ 2B lên độ 3. Tuy nhiên do tay chân miệng đang có dấu hiệu tăng nên chúng tôi đã bố trí khu vực cách ly tay chân miệng, tối đa 60 giường, gồm cả giường xếp. Phòng bệnh, giường bệnh khác đều được chuẩn bị dư để dự phòng". |
![]() |
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, có trẻ bị sốt hơn 3 ngày, khi được đưa đến bệnh viện thì cơ thể đã nổi đầy bóng nước, ngứa ngáy, khó chịu. |
![]() |
Có những bé bị nổi bóng nước dày đặc trong khoang miệng gây rát họng, bé quấy khóc, bỏ ăn làm cha mẹ lo lắng đề nghị bác sĩ cho con mình nhập viện. |
![]() |
Bé trai 18 tháng tuổi nhập viện hơn 7 ngày với bóng nước khắp cơ thể. Sau nhiều ngày điều trị, bé đã có thể uống sữa, ngưng sốt. |
![]() |
Bé gái 12 tháng tuổi nổi nhiều mụn nước trong khoang miệng nên không thể ăn uống, phải truyền dinh dưỡng, kháng sinh. |
![]() |
Mẹ của bé trai 2 tuổi lo lắng không yên vì con trai chị được phát hiện sớm nhưng các mụn nước trong miệng nổi nhiều hơn. Chị cho biết: "Con tôi sốt đến ngày thứ 2 thì xung quanh miệng bắt đầu nổi bóng nước, vừa thấy các nốt nhỏ, tôi đã đưa cháu đến bệnh viện ngay. Tuy hiện tại bé vẫn có thể bú sữa nhưng không được nhiều do đau rát. Hy vọng con sẽ mau khỏi bệnh". |
![]() |
Bác sĩ Qui lo ngại, trong khoảng 1-2 tuần tới, tay chân miệng sẽ tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó, dịch sốt xuất huyết vẫn kéo dài đến khoảng tháng 7. Dự kiến thời gian tới, bệnh viện sẽ thực hiện khu vực lọc bệnh, phân luồng sốt xuất huyết, tay chân miệng. Trẻ bệnh mức độ nhẹ được khuyến khích theo dõi tại nhà hoặc nhập viện ở địa phương, tránh tình trạng quá tải khi đỉnh dịch. |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
Bộ Y tế đánh giá vụ việc gần 500 bệnh nhân được tán sỏi trong khi máy hỏng có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của ngành.
Việt Nam lần đầu triển khai vắc xin thế hệ mới 4 trong 1 (MMRV) ứng dụng công nghệ tiên tiến phòng cùng lúc 4 bệnh sởi, quai bị, rubella, thủy đậu...
Chị Bích Nhung vừa vượt cạn an toàn bằng phương pháp sinh thường nhờ sự phối hợp của đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm xử lý ca khó tại BV FV.
Sở Y tế khẳng định, đã chuyển vụ việc hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi thận dù máy hỏng, không còn sử dụng sang cơ quan điều tra.
Liên quan đến việc hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi thận dù máy hư hỏng, bệnh viện đã tiến hành kỷ luật khiển trách, cảnh cáo 4 cá nhân.
Dù không thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy hỏng nhưng hàng trăm bệnh nhân vẫn được bác sĩ kê khai bảo hiểm y tế thực hiện dịch vụ này.
Ngày 16/9, Quỹ Khởi sự từ tâm đã có buổi đến thăm, gặp gỡ rất xúc động với các cụ già Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội TPHCM...
Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 84.500 ca tử vong do thuốc lá hàng năm, tức hơn 230 ca mỗi ngày.
Từ tháng 9/2025, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường Tân Tạo, TPHCM sẽ được hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng.
Bác sĩ Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) trả lời phỏng vấn xoay quanh vấn đề thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW
Bộ Y tế cảnh báo người dân phòng chống bệnh dại trong bối cảnh đã ghi nhận 58 ca tử vong trong 9 tháng đầu năm nay.
Đây là một trong những nội dung tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ như trên khi trao đổi về Nghị quyết 72 của Bộ chính trị trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đây là lời cảnh tỉnh cho các phụ huynh khi trẻ chưa đủ tuổi nhưng điều khiển phương tiện gây nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng.
Một mình từ Đà Nẵng ra Hà Nội xem A80, khi về thăm đồng đội cũ ở Lạng Sơn, cựu binh 66 tuổi đột quỵ, không có gia đình chăm sóc.
Người đàn ông ở Hà Nội liên tục sốt, mệt mỏi, chán ăn, nhưng đi khám nhiều nơi vẫn không phát hiện được bệnh.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đang gia tăng. Đáng lưu ý, nhiều ca bệnh nặng, thậm chí tiên lượng tử vong chỉ sau vài ngày sốt...
Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy đi bộ nhiều giúp mọi người ít bị đau lưng hơn so với nhóm không thường đi bộ.