Tranh cãi quanh ý kiến 'nghèo còn đẻ nhiều': Dân mạng rần rần bày tỏ quan điểm

23/04/2026 - 18:53

PNO - Tranh cãi 'nghèo có nên sinh con' kéo theo vô số bình luận trái chiều, nhưng những ý kiến lại gặp nhau ở một điểm.

 Tranh cãi 'nghèo có nên sinh con' kéo theo vô số bình luận trái chiều - Ảnh chỉ mang tính ninh họa - Nguồn ảnh: Shutterstock
Tranh cãi 'nghèo có nên sinh con' kéo theo vô số bình luận trái chiều - Hình ảnh chỉ mang tính minh họa - Nguồn ảnh: Shutterstock

Chủ đề đang gây tranh cãi dữ dội trên cộng đồng mạng bắt đầu bằng dòng tâm sự: “Tôi luôn bực mình khi thấy một gia đình đang khó khăn vừa tiếp tục sinh con”. Hàng ngàn lượt tương tác, bình luận khắp các mạng xã hội từ Threads, Facebook... không chỉ thể hiện sự đồng tình hay phản đối mà còn đưa ra những góc nhìn khác nhau.

Chủ đề được bắt đầu từ một tâm sự trên mạng xã hội Threads và chia sẻ rộng rãi khắp các mạng xã hội khác
Chủ đề được bắt đầu từ một tâm sự trên mạng xã hội Threads và chia sẻ rộng rãi khắp các mạng xã hội khác

Không ít người thừa nhận cảm xúc 'bực mình' trước chuyện nghèo mà còn sinh con vì quan sát từ xung quanh hay trong chính gia đình mình: “Lúc tôi còn dạy học ở quê, gia đình đó có 6 bé rồi, 1 bé học lớp tôi, túng thiếu quá nên tôi và các thầy cô khác hỗ trợ tiền túi từ đồ dùng học tập đến gạo mì,... Vậy mà cứ sơ hở là đẻ tiếp, thậm chí cô hiệu phó ngỏ lời dẫn đi làm biện pháp tránh thai mà còn từ chối”.

“Xóm tui có 1 đại gia đình vé số. 2 ông bà đó có 6 người con. 6 người con đều có chồng, có vợ và sinh từ 4-5 đứa con trong mỗi nhà… tất cả đều là bán vé số. Trời ơi, mấy đứa nhỏ mới có bé tẹo, đỏ hỏn là đèo bồng đi bán vé số rồi”.

“Tôi đi nuôi bệnh người thân, thằng nhóc chung phòng 13 tháng rồi chưa làm khai sinh. Hỏi ra thì bả 4 đứa con, nhỏ con gái chắc tầm 11-12 tuổi mà đi theo phụ nuôi em... thấy đáng thương hơn trách, nghèo mà đẻ con thật sự là tội ác”.

Từ những bình luận có thể phần nào hiểu được vì sao rất nhiều người cảm thấy bực bội trước cảnh đông con của những nhà nghèo. Họ cảm thấy khó chịu, lo cho những đứa nhỏ không được chăm sóc đầy đủ, phải chịu gánh nặng mưu sinh từ khi còn rất nhỏ. Thực tế đã có nhiều gia đình không để con cái ăn học đàng hoàng, cứ sinh con rồi đợi lớn tí là cho đi làm để nuôi cả nhà, quanh quẩn cái vòng sinh ra chỉ để đi làm nuôi em, nuôi bố mẹ.

Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng tùy mức độ nghèo là như thế nào và cũng nên tôn trọng lựa chọn sinh đẻ, cách mỗi gia đình nuôi con: “Người ta sinh hay không kệ người ta, tôi chỉ mong thế gian này không còn cảnh giục người khác đẻ”; “Tôi chả bao giờ bực. Tôi có cho họ được đồng nào đâu, có nuôi họ được ngày nào đâu. Làm gì đó ý nghĩa hơn thôi, phổ cập kế hoạch hóa gia đình chẳng hạn. Chứ bực thì làm gì?”; “Đèn nhà ai nấy tỏa”

Hàng ngàn ở Facebook phản biện theo hướng đèn nhà ai nấy tỏa...
Hàng ngàn ở Facebook phản biện theo hướng 'đèn nhà ai nấy tỏa'...

Đa số các ý kiến phản biện mạnh mẽ cho rằng quyền sinh con mang tính cá nhân và không thể áp tiêu chuẩn của mình vào gia đình người khác. Mỗi người một định nghĩa hạnh phúc, nếu đặt lại vấn đề ở khía cạnh giá trị sống thì không phải ai cũng lấy vật chất, số dư trong tài khoản làm thước đo. Có những gia đình khó khăn nhưng vẫn muốn sinh nhiều con và nuôi con vì thích đông vui.

Tài khoản Threads traithangmetrai viết: “Định nghĩa của bạn hạnh phúc là khi con được đầy đủ tiền bạc... nhưng rủi như định nghĩa của họ là gia đình náo nức nhiều người, tiếng nói tiếng cười đầu nhà tới cuối nhà, vui vẻ là được thì sao?”

Thậm chí nhiều gia đình còn chia sẻ sự ngưỡng mộ và đồng cảm đối với những gia đình 'dám' đẻ nhiều: “Tôi ngưỡng mộ luôn ấy, dù không giàu nhưng họ vẫn đẻ, họ lấy con cái là niềm vui”; “Tôi thấy nhiều nhà khó khăn, đẻ con ra rồi con lại học hành giỏi giang còn con nhà kha khá tí là “ba chấm” không à. Còn nhà vừa giàu vừa có học thức thì đa số con sẽ rất tốt ngay vạch đích rồi. Mình không nuôi con, không cho họ đồng nào thì bớt bực lại, lo cho gia đình mình trước đi”…

Giữa muôn vàn ý kiến tranh cãi “cho ra trắng đen”, một số người lại thể hiện sự trung dung, không phủ nhận quyền sinh con của mỗi gia đình nhưng cũng không ủng hộ việc sinh nhiều, một cách vô tội vạ. Họ nhấn mạnh trách nhiệm của cha mẹ: “Tôi cho rằng nên lên án những người cha mẹ lấy con cái làm công cụ báo hiếu, công cụ đỡ đần, kiếm tiền… chứ không phải lên án việc đẻ nhiều”.

Cuối cùng, có thể dễ dàng nhận thấy là dù đưa ra vô số lý lẽ nhưng những ý kiến lại đều gặp nhau ở một điểm là mối quan tâm dành cho những đứa trẻ. Dù ủng hộ hay phản đối, đa số dân mạng đều đề cao chất lượng sống của đứa trẻ hơn, mong muốn đứa trẻ nào cũng lớn lên no đủ, học hành tử tế.

dân mạng đều đề cao chất lượng sống của đứa trẻ hơn, mong muốn đứa trẻ nào cũng lớn lên no đủ, học hành tử tế - Ảnh chỉ mang tính minh họa - Nguồn ảnh: Shutterstock
Dân mạng đề cao chất lượng sống của trẻ em, mong muốn đứa trẻ nào cũng lớn lên no đủ, học hành tử tế - Ảnh chỉ mang tính minh họa - Nguồn ảnh: Shutterstock

Bài toán 'nghèo có nên sinh nhiều con' hay không sẽ không thể có đáp án theo kiểu đúng hay sai. Vẫn có rất nhiều nhà nghèo sinh nhiều con nhưng vẫn thương con, ráng chăm lo cho con đầy đủ và ngược lại.

Ngoài ra, nếu xét thêm chính sách khuyến sinh do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) ban hành với những hỗ trợ rất tích cực; việc quyết định sinh con của mỗi gia đình còn nên được đặt trong bối cảnh xã hội, hệ thống an sinh như nhà ở, trường học, cơ sở y tế…

L.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI