Lễ hội Bánh mì Việt Nam chưa khai mạc, thực khách đã xếp hàng chờ thưởng thức

23/04/2026 - 15:46

PNO - Lễ hội Bánh mì Việt Nam diễn ra từ ngày 23 đến 26/4/2026, do Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam tổ chức, với chủ đề “Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu”.

Sáng 23/4, tại Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TPHCM), đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan, trải nghiệm sớm Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026.
Sáng 23/4, tại Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TPHCM), đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan, trải nghiệm Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026, dù chưa đến giờ khai mạc.

Theo ghi nhận, lễ hội quy tụ 167 gian hàng, giới thiệu đa dạng các loại bánh mì từ truyền thống đến biến tấu như bánh mì thịt, chả, bánh mì cá hộp, bánh mì chay… Nhiều thương hiệu quen thuộc tại TPHCM góp mặt như bánh mì Cụ Lý, bánh mì Tăng, bánh mì Tuấn Bảy Kẹo, Huỳnh Hoa, cùng các thương hiệu hiện đại.
Lễ hội quy tụ 167 gian hàng giới thiệu các loại bánh mì kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau như: thịt, chả, bánh mì cá hộp, bánh mì chay… Nhiều thương hiệu bánh mì nổi tiếng tại TPHCM góp mặt như bánh mì Cụ Lý, bánh mì Tăng, bánh mì Tuấn Bảy Kẹo, Huỳnh Hoa...

Bánh mì Huynh Hoa ghi nhập hàng dài người xếp hàng chờ mua vào khung 10g sáng.
Trước gian hàng bánh mì Hùynh Hoa, hàng dài người xếp hàng chờ mua vào khung 10g sáng. Nhân viên phải làm việc liên tục để kịp phục vụ khách.

Không gian lễ hội được thiết kế với nhiều tiểu cảnh ấn tượng như cổng chào tạo hình xe ngựa chở “vàng bánh mì”, lối vào với bông lúa mì, hoa sen, khu trung tâm với mô hình tháp Eiffel bằng bánh mì và ly cà phê biểu trưng cho sự giao thoa văn hóa. Ngoài ra, còn có các mô hình nghệ thuật như máy bay làm từ bột mì, khu “không gian xưa và nay” và khu trưng bày 50 món chay ăn kèm bánh mì.
Không gian lễ hội được thiết kế với nhiều tiểu cảnh ấn tượng như cổng chào tạo hình xe ngựa chở “vàng bánh mì”, lối vào với bông lúa mì, hoa sen, khu trung tâm với mô hình tháp Eiffel bằng bánh mì và ly cà phê biểu trưng cho sự giao thoa văn hóa. Ngoài ra, còn có các mô hình nghệ thuật như máy bay làm từ bột mì, khu “không gian xưa và nay” và khu trưng bày 50 món chay ăn kèm bánh mì.

Ngoài không gian bán bánh mì, Lễ hội cũng có các khu vực kinh doanh cà phê, các món ăn bánh mì,...
Ngoài các gian hàng bánh mì, lễ hội cũng có các khu vực kinh doanh cà phê, các món ăn cùng bánh mì...

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, cho biết lễ hội năm nay ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về quy mô và mức độ quan tâm của công chúng. “Không chỉ người dân trong nước, lễ hội còn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách quốc tế. Qua từng năm, bánh mì Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế như một biểu tượng ẩm thực có khả năng lan tỏa toàn cầu,” bà Khánh nhận định.
Bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM - cho biết, lễ hội năm nay có sự gia tăng rõ rệt về quy mô và mức độ quan tâm của công chúng. “Không chỉ người dân trong nước, lễ hội còn thu hút đông đảo du khách quốc tế. Qua từng năm, bánh mì Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế như một biểu tượng ẩm thực có khả năng lan tỏa toàn cầu” - bà Khánh đánh giá.

Theo bà, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu, với 100% đơn vị tham gia phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định và được kiểm tra, giám sát xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Theo bà, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu, với 100% đơn vị tham gia phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định và được kiểm tra, giám sát xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Gian hàng bánh mì cá hộp thu hút khách trải nghiệm, dùng thử.
Gian hàng bánh mì cá hộp thu hút khách trải nghiệm, dùng thử.

Ghi nhận tại sự kiện, nhiều gian hàng thu hút đông khách ngay từ sáng sớm. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, đại diện thương hiệu bánh mì Tuấn Bảy Kẹo, cho biết mỗi ngày đơn vị có thể phục vụ hàng nghìn ổ bánh mì. “Chúng tôi giữ bí quyết gia truyền qua nhiều thế hệ, từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến. Nguyên tắc là sử dụng nguyên liệu tươi trong ngày để đảm bảo chất lượng,” anh Tuấn chia sẻ.
Anh Nguyễn Thanh Tuấn - đại diện thương hiệu bánh mì Tuấn Bảy Kẹo - cho biết, mỗi ngày đơn vị có thể phục vụ hàng ngàn ổ bánh mì. “Chúng tôi giữ bí quyết gia truyền qua nhiều thế hệ, từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến. Nguyên tắc là sử dụng nguyên liệu tươi trong ngày để đảm bảo chất lượng” - anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ thu hút người dân trong nước, lễ hội còn nhận được sự quan tâm của du khách quốc tế. Chị Janaa Heinzmann (Áo xanh thứ hai trái sáng, 25 tuổi, quốc tịch Đức) cho biết ấn tượng với bánh mì thịt nướng nhờ sự hài hòa giữa nước sốt và rau gia vị. Trong khi đó, anh anh Eyal  (du khách Israel) nhận xét bánh mì tại TPHCM có hương vị đặc trưng, đặc biệt là bánh mì gà.
Chị Janaa Heinzmann (áo xanh, thứ hai từ trái sang, 25 tuổi, quốc tịch Đức) cho biết, chị thích bánh mì thịt nướng nhờ sự hài hòa giữa nước sốt và rau gia vị. Còn anh Eyal (du khách Israel) nhận xét bánh mì tại TPHCM có hương vị đặc trưng, đặc biệt là bánh mì gà.

Không gian xanh mát của công viên cùng không khí sôi động đã biến lễ hội trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp này. Nhiều gia đình và bạn trẻ lựa chọn đến tham quan, vừa thưởng thức ẩm thực, vừa trải nghiệm các hoạt động văn hóa.  Bà Phan Thị Mai Ly (huyện Bình Chánh, TPHCM) chia sẻ: “Không khí rất nhộn nhịp, vừa có thể ăn uống, vừa cảm nhận rõ nét văn hóa ẩm thực Việt.”
Không gian xanh mát của công viên cùng không khí sôi động đã biến lễ hội trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp này. Nhiều gia đình và bạn trẻ lựa chọn đến tham quan, vừa thưởng thức ẩm thực, vừa trải nghiệm các hoạt động văn hóa. Bà Phan Thị Mai Ly (50 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TPHCM) chia sẻ: “Không khí rất nhộn nhịp, vừa có thể ăn uống, vừa cảm nhận rõ nét văn hóa ẩm thực Việt”.

Quốc Thái

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=