Bệnh hiếm ở trẻ sơ sinh, bé gái 6 ngày tuổi nguy kịch

23/04/2026 - 15:07

PNO - Vừa phát hiện bệnh ở bé, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 lập tức phẫu thuật, xử lý bệnh cho bé.

Trưa 23/4, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 Phạm Ngọc Thạch cho biết ê-kíp bác sĩ đã phẫu thuật nội soi, cứu sống bé gái 6 ngày tuổi trong gang tấc.

Bé gái là con thứ tư trong gia đình, sinh non ở tuần thai thứ 36, cân nặng chỉ 2kg. Ngay sau sinh, bé gặp tình trạng suy hô hấp và được theo dõi tại bệnh viện tuyến trước. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, bé xuất hiện dấu hiệu bất thường như ọc dịch xanh, bụng trướng, những biểu hiện gợi ý tắc ruột. Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi, ảnh BVCC
Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi, ảnh BVCC

Tại đây, các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm và siêu âm, kết quả phát hiện bé bị viêm, vỡ ruột thừa, trong ổ bụng có phân và dịch tiêu hóa. Ngay lập tức các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi ổ bụng cho bé.

Ê-kíp bác sĩ khẩn trương cắt bỏ ruột thừa, làm sạch ổ bụng để ngăn ngừa nhiễm trùng lan rộng. Sau phẫu thuật, tình trạng bé cải thiện tốt và đã được xuất viện trong sự nhẹ nhõm của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Bác sĩ Ngọc Thạch cho biết viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh rất hiếm. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận gần 1.000 ca viêm ruột thừa ở trẻ em, nhưng ở trẻ sơ sinh chỉ ghi nhận khoảng 2–3 trường hợp.

Do ở lứa tuổi này ruột thừa có dạng hình phễu, gốc rộng nên ít bị tắc. Trẻ chủ yếu bú sữa nên khó hình thành sỏi phân. Tuy nhiên, khi bệnh xảy ra, nguy cơ biến chứng lại cao hơn vì thành ruột thừa mỏng, dễ vỡ và triệu chứng không điển hình.

Nguyên nhân của tình trạng này vẫn chưa được xác định rõ. Một số giả thuyết cho rằng có liên quan đến các bệnh lý như bệnh Hirschsprung hoặc viêm ruột hoại tử sơ sinh. Thống kê cho thấy, gần một nửa trường hợp có yếu tố nguy cơ tương tự như sinh non, ngạt khi sinh, hoặc nhiễm trùng từ mẹ.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ sơ sinh có những dấu hiệu bất thường như ọc hoặc nôn dịch xanh, bụng trướng, bú kém, quấy khóc nhiều, li bì, sốt hoặc hạ thân nhiệt. Đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý ngoại khoa nguy hiểm, cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI