Kinh dị với 'bài thuốc quý' dùng nước tiểu để tắm, rửa mặt, nhỏ mắt

23/04/2026 - 08:45

PNO - Mạng xã hội đang xôn xao, lan truyền liệu pháp dùng nước tiểu tự thân như một loại "thần dược" để thoa da, mát xa, nhỏ mắt, rửa mặt...

Tài khoản mạng chia sẻ về tác hại của nước tiểu - ảnh chụp màn hình
Tài khoản mạng chia sẻ về việc dùng nước tiểu - Ảnh chụp màn hình

Da đẹp, giãn cơ, sống khỏe... nhờ bôi nước tiểu?

Chia sẻ trên mạng xã hội, người này cho biết dùng nước tiểu kỳ cọ, mát xa hằng ngày sẽ: "Làm sạch da, giúp làm mềm, giãn cơ, giải mỏi. Giúp dẻo dai, ít bị đau nhức. Nước tiểu làm sạch da, tẩy da chết không có sữa tắm nào sánh bằng".

Thậm chí người này còn cho hay "đi ra đường bụi bặm bay vào mắt về là tiểu ra lấy nước tiểu rửa mắt, rửa mặt".

Dù biết rằng sẽ nhiều người phản ứng, song tài khoản khẳng định được khỏe, được hưởng nhờ điều này.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam - cho hay, dưới góc nhìn y khoa và sinh hóa, nước tiểu vẫn là chất thải, hoàn toàn không phải “dưỡng chất tái chế". Chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh niệu liệu pháp giúp điều trị bệnh.

Cũng theo bác sĩ Hoàng, tại Việt Nam, nhiều năm qua đã xuất hiện các “phong trào” uống nước tiểu chữa ung thư, tiểu đường, HIV/AIDS, được quảng bá qua sách dịch, nhóm kín và truyền miệng.

Các bác sĩ Đông - Tây y trong nước nhiều lần khẳng định đây là phương pháp hoang đường, không có cơ sở khoa học, có thể gây hại nặng nề cho người bệnh.

Điểm đáng lo là những trào lưu này xuất hiện cùng nhiều “mẹo chữa bệnh trên mạng” khác như nhỏ mắt bằng nước chanh, đắp lá chữa ung thư, uống nước kiềm… khiến người dân dễ lẫn lộn giữa thông tin đúng - sai nếu không có kiến thức nền y khoa hoặc không tham khảo ý kiến chuyên môn.

"Về bản chất, nước tiểu là dung dịch thải do thận tạo ra, trong đó khoảng 95% là nước, phần còn lại gồm urê, muối, chất điện giải, creatinin và nhiều sản phẩm chuyển hóa mà cơ thể cần loại bỏ khỏi máu.

Một số người viện dẫn việc urê xuất hiện trong mỹ phẩm để chứng minh “nước tiểu dưỡng da tốt hơn sữa tắm”. Thực tế, urê trong mỹ phẩm là urê tổng hợp tinh khiết, được kiểm soát chặt nồng độ và tạp chất. Trong khi nước tiểu còn kèm muối dư, hormone, sản phẩm thuốc, vi khuẩn… chính là những thành phần cơ thể muốn đào thải" - bác sĩ phân tích.

Do đó, việc tái đưa chúng trở lại qua đường uống hay bôi da đi ngược chức năng của hệ bài tiết và không được bất kỳ hiệp hội da liễu hay cơ quan quản lý dược - mỹ phẩm nào thừa nhận như một phương pháp chăm sóc da.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là amoniac. Nước tiểu khi mới thải ra có pH từ hơi axit đến trung tính, nhưng rất nhanh bị vi khuẩn phân hủy urê thành amoniac, tạo mùi khai, làm dung dịch trở nên kiềm hơn.

Amoniac có tính ăn mòn, có thể gây kích ứng hoặc bỏng hóa chất trên da và niêm mạc nếu tiếp xúc đậm đặc hoặc kéo dài.

Vì vậy, bác sĩ Hoàng khẳng định, việc thường xuyên mát xa da bằng nước tiểu không giúp sạch hơn, mà còn có nguy cơ làm rối loạn lớp “màng axit” bảo vệ da, tăng nguy cơ viêm da, kích ứng ánh nắng ở người nhạy cảm.

Không chỉ là “hỗn hợp hóa học”, nước tiểu còn mang theo dấu vết thuốc, độc chất và các sản phẩm chuyển hóa khi người dùng đang điều trị bệnh.

Uống lại nước tiểu trong trường hợp này đồng nghĩa đưa trở lại cơ thể các chất mà gan - thận đã cố gắng đào thải, làm tăng tải cho thận và có thể làm thay đổi liều thực tế của một số thuốc.

Nguy mắt, kích ứng da

Một chú ý khác, khi bôi nước tiểu lên da, nhất là vùng đang có mụn, trầy xước, người dùng có thể vô tình đẩy vi khuẩn, chất bẩn vào sâu lỗ chân lông, làm tăng nguy cơ viêm nang lông, nhiễm trùng da, để lại sẹo.

Nhiều bác sĩ tại Việt Nam đã cảnh báo việc dùng nước tiểu chữa bệnh với tên gọi “luân hồi tửu” hoàn toàn không có cơ sở, dễ gây kích ứng, rối loạn điện giải nếu uống hoặc dùng kéo dài, đặc biệt ở người có bệnh nền.

Về “giãn cơ, giải mỏi”, các hiểu biết hiện nay cho thấy cảm giác dễ chịu chủ yếu đến từ chính động tác mát xa chứ không tới từ bôi nước tiểu.

Thậm chí, nếu da bị kích ứng do amoniac, muối, cơ thể có thể phản ứng bằng co mạch, gây đỏ, nóng rát, làm vùng đó càng khó chịu.

Nguy hiểm nhất, theo bác sĩ Hoàng là lời khuyên dùng nước tiểu rửa mặt, rửa mắt, nhỏ mắt khi đi đường bụi về, với niềm tin “nước tiểu vô trùng, sát khuẩn tự nhiên”.

Quan niệm này đã không còn phù hợp với hiểu biết vi sinh hiện đại.

Đa số mẫu nước tiểu đều phát hiện vi khuẩn sống với mật độ thấp, kể cả khi người đó không hề có triệu chứng nhiễm trùng. Các vi khuẩn như Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus… có thể hiện diện ở mức thấp nhưng vẫn đủ khả năng gây viêm kết mạc, loét giác mạc, nhiễm trùng vết thương nếu tiếp xúc niêm mạc mắt hoặc vùng da hở.

"Việc đưa dung dịch này vào mắt - cơ quan cực kỳ nhạy cảm, có lớp bảo vệ mỏng - có thể gây viêm, mưng, thậm chí nguy cơ mất thị lực nếu loét giác mạc không được xử trí kịp thời" - bác sĩ cảnh báo.

Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tin theo những “trào lưu chữa bệnh kỳ lạ” lan nhanh: từ uống nước tiểu, nhịn ăn kéo dài, nhỏ chanh vào mắt, đến các mẹo tự xử trí đột quỵ, tự cấp cứu nhồi máu cơ tim...

Cần tham tham khảo ý kiến chuyên môn, đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, điều trị, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc, bỏ phác đồ điều trị chỉ vì lời khuyên trên mạng.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI