Trần Thị Thanh Thúy - VĐV xuất sắc nhất giữa dàn sao bóng chuyền thế giới

02/02/2026 - 06:00

PNO - Giữa sân khấu quy tụ 28 ngôi sao xuất sắc nhất của 14 CLB tại giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản mùa 2025-2026, có một cô gái Việt Nam trở thành trung tâm.

Người đó là thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy. Cô gái có biệt danh 4T, cao 1m93, đã vượt qua hàng loạt tên tuổi quốc tế để giành danh hiệu MVP SV League All Star Games (vận động viên xuất sắc nhất), dấu mốc khẳng định bóng chuyền nữ Việt Nam đủ khả năng bước ra sân chơi đỉnh cao thế giới.

Vinh danh 4T

Tối 31/1, SV League All Star Games – trận đấu đặc biệt quy tụ 28 vận động viên xuất sắc nhất của 14 đội bóng tại giải vô địch Nhật Bản – diễn ra trong sự chú ý của làng bóng chuyền quốc tế. Các cầu thủ được lựa chọn từ bình chọn của người hâm mộ và ban tổ chức giải, mỗi bên 14 người. Trần Thị Thanh Thúy nằm trong nhóm 14 vận động viên do ban tổ chức lựa chọn – nhóm có giá trị chuyên môn cao nhất.

Thanh Thúy vui mừng sau pha ghi điểm thành công
Thanh Thúy vui mừng sau pha ghi điểm thành công

Theo bốc thăm, Thanh Thúy khoác áo Team Nichika. Đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Rosamaria (Brazil), Lise Van Hecke (Bỉ), Butler (Mỹ) hay các trụ cột tuyển Nhật Bản như Wada, Sato…, chủ công của Việt Nam vẫn thi đấu nổi bật. Team Nichika giành chiến thắng áp đảo Team Yoshino 3-0 (25-19, 25-12, 25-14), còn Thanh Thúy được xướng tên ở danh hiệu cao nhất: MVP – VĐV xuất sắc nhất trận đấu.

Volleyball World – chuyên trang đại diện truyền thông của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) – viết: “Trận All-Star của SV League thu hút kỷ lục 8.320 khán giả và được phát trực tiếp trên toàn thế giới. Đội Nichika thắng 3-0 trước đội Yoshino, trong đó ngôi sao Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy được vinh danh MVP”.

Volleytrails cũng đăng hình Thanh Thúy nhận giải kèm lời chúc: “4T được trao danh hiệu xuất sắc nhất trong trận cầu toàn những siêu sao. Xin chúc mừng!”.

Ngay cả truyền thông Thái Lan cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Diễn đàn Pantip bình luận: “Thật khó tin khi một vận động viên đến từ Đông Nam Á lại có thể tỏa sáng trong trận đấu quy tụ những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Chúc mừng 4T”.

Từ Nhật Bản đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi trở lại Nhật Bản

Tính đến nay, Trần Thị Thanh Thúy là vận động viên bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài thành công nhất. Sau khi kết thúc hợp đồng với CLB PFU Blue Cats (Nhật Bản), cô tiếp tục ký hợp đồng với CLB Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ) – đội bóng thuộc tốp 5 của quốc gia đang có đội tuyển nữ xếp hạng 3 thế giới.

Thanh Thúy nhận giải MVP - VĐV xuất sắc nhất All Star Games
Thanh Thúy nhận giải MVP - VĐV xuất sắc nhất All Star Games

Tại đây Thanh Thúy nhận mức đãi ngộ không dưới 250.000 USD cho 10 tháng thi đấu (hơn 6,3 tỉ đồng), được bố trí căn hộ cao cấp và xe riêng có tài xế đưa đón. Tuy nhiên, điều Thanh Thúy mong muốn nhất không chỉ là thu nhập, mà là cơ hội được thi đấu, cọ xát và học hỏi từ những ngôi sao bóng chuyền hàng đầu thế giới.

Thực tế, trình độ của Thanh Thúy đã tăng lên rất rõ rệt kể từ khi sang Nhật Bản. Từ một chủ công mạnh ở Đông Nam Á, cô từng bước thích nghi với tốc độ, chiến thuật và cường độ thi đấu của một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

Sau đó, Thúy lại quay trở lại Nhật Bản thi đấu cho đội Gunma Green Wings và Thúy bùng nổ.

Thành công từ trong nước ra thế giới

Không chỉ tỏa sáng ở sân chơi quốc tế, Thanh Thúy còn khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam. Tại Cúp Chiến Thắng 2025, trong cuộc bầu chọn kết thúc ngày 15/1/2026, Thúy đã giành danh hiệu “Vận động viên được yêu thích nhất”, vượt qua những gương mặt đình đám như Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và đặc biệt là Nguyễn Đình Bắc (bóng đá).

Trận đấu thu hút số lượng khán giả kỷ lục 8.320 người - Ảnh: volleyballworld
Trận đấu thu hút số lượng khán giả kỷ lục 8.320 người - Ảnh: Volleyballworld

Danh hiệu này cho thấy sức ảnh hưởng của Thanh Thúy không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở hình ảnh và cảm xúc mà cô mang lại cho người hâm mộ. Một bên là MVP giữa dàn sao thế giới, một bên là “VĐV được yêu thích nhất” trong lòng khán giả Việt Nam – hai danh hiệu đặt cạnh nhau tạo nên chân dung hiếm có: thành công cả trong nước lẫn quốc tế.

Ở mùa giải vừa qua tại Nhật Bản, Thanh Thúy hai lần giành danh hiệu MVP khi khoác áo Gunma Green Wings, ra sân 25 trận và ghi tổng cộng 381 điểm, dù có thời gian trở về phục vụ đội tuyển quốc gia tại SEA Games 33.

Trong năm 2025, Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch AVC Nations Cup, Vô địch chặng 2 SEA V-League sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan và giành huy chương bạc SEA Games 33.

Khi Trần Thị Thanh Thúy được xướng tên MVP giữa dàn sao hàng đầu thế giới, đồng thời được người hâm mộ trong nước bầu chọn là “VĐV được yêu thích nhất”, thành công của cô không còn là câu chuyện cá nhân. Đó là minh chứng cho con đường đúng đắn: vận động viên Việt Nam có thể trưởng thành ở sân nhà, vươn ra biển lớn và đủ sức cạnh tranh ở đỉnh cao.

Từ Bình Dương đến Nhật Bản, từ Nhật Bản sang Thổ Nhĩ Kỳ, Thanh Thúy đang mở ra một cánh cửa mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam – cánh cửa của niềm tin và đẳng cấp.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI