TPHCM: Tuyên dương 80 thầy thuốc trẻ tiêu biểu

25/02/2022 - 22:14

PNO - Tối 25/2, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành đoàn TPHCM tổ chức tuyên dương và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 8 - năm 2022 cho 80 gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu.

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2022) và 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022).

Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 8 - năm 2022 tuyên dương 80 điển hình thầy thuốc trẻ.
Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 8 - năm 2022 tuyên dương 80 điển hình thầy thuốc trẻ

Năm nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận 104 hồ sơ đề cử từ 36 cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM. Từ đó, Hội đồng thẩm định đã chọn tuyên dương 80 điển hình có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động phong trào. 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải gửi gắm nhiều kỳ vọng của lãnh đạo TPHCM đối với đội ngũ các thầy thuốc trẻ.
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải gửi gắm nhiều kỳ vọng của lãnh đạo TPHCM đối với đội ngũ thầy thuốc trẻ

Tại chương trình, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trân trọng ghi nhận và biểu dương những thành tích lao động, cống hiến của đội ngũ thầy thuốc trẻ TP, đặc biệt là 80 điển hình được tuyên dương tại giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm nay.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM nghiên cứu nâng cấp giải thưởng Phạm Ngọc Thạch và cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu” lên một bước mới; tiếp tục ghi nhận và tôn vinh các công trình nghiên cứu khoa học, các dự án, mô hình, giải pháp có tính khả thi, giải quyết các vấn đề bức xúc của ngành y tế TP; khuyến khích đội ngũ thầy thuốc trẻ thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, các dự án, mô hình, giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu về y tế, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp...

Phó bí thư Thành ủy cũng mong muốn đội ngũ thầy thuốc trẻ nỗ lực hết mình làm tròn y đức, y nghiệp của bản thân, tạo lập lý tưởng kiên định, không ngại khó, ngại khổ sẵn sàng dấn thân, cống hiến vì mục đích cao đẹp của nghề y, thực hiện lời Bác dạy là “Lương y như từ mẫu”.

Đã 2 lần là F0, còn phải chăm con nhỏ nhưng điều dưỡng Trần Thụy Hồng Anh
Đã hai lần là F0, còn phải chăm con nhỏ nhưng điều dưỡng Trần Thụy Hồng Anh đã nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ và đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần II

Cũng tại chương trình, các gương điển hình nhiều lần đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch, như: Th.S - KTV Nguyễn Hữu Hiền (quyền Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bí thư Đoàn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới) và điều dưỡng Trần Thụy Hồng Anh (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bệnh viện Tai - Mũi -  Họng TPHCM, gương điển hình Phụ nữ Ngành y năng động sáng tạo) đã chia sẻ về nỗ lực, phấn đấu của người thầy thuốc trẻ, đặc biệt là trong cuộc chiến chống dịch cam go vừa qua.

Nền tảng gia đình đóng vai trò rất quan trọng cho thành quả của các gương điển hình giao lưu.
Nền tảng gia đình đóng vai trò rất quan trọng cho thành quả của các gương điển hình giao lưu

Đồng thời, các điển hình đặc biệt như: anh em song sinh BS.CK1 Nguyễn Ngọc Vinh (Phó trưởng Khoa Khám bệnh - Bệnh viện đa khoa Sài Gòn) - BS.CK1 Nguyễn Ngọc Hiển (Phó trưởng Khoa Răng - Hàm - Mặt, Phó bí thư Đoàn Bệnh viện An Bình) xuất thân từ gia đình có ba đời làm bác sĩ; vợ chồng BS.CK1 Nguyễn Ngọc Sang (Bí thư Đoàn Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM) - BS.CK1 Nguyễn Quốc Vụ Khanh (Phòng Công tác tổng hợp, Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM) chia sẻ về nền tảng, điểm tựa gia đình trong sự nghiệp và cuộc sống.

Lãnh đạo TP tặng quà cho các gương điển hình giao lưu tại chương trình.
Lãnh đạo TP tặng quà cho các gương điển hình giao lưu tại chương trình

Tính đến nay, qua 8 lần tổ chức, Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch đã tuyên dương 269 gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu của TPHCM.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI