TPHCM trao 30 tỷ đồng xây dựng bệnh xá ở Trường Sa

29/04/2020 - 13:28

PNO - Trưa 29/4, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trao bảng tượng trưng số tiền 30 tỷ đồng đến Bộ Tư lệnh Hải quân để xây dựng công trình bệnh xá trên đảo Nam Yết (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Buổi trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng trưa nay có sự tham dự của Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân; bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng đại diện các sở, ngành thành phố.

sdbnm,mnb
Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng bảng tượng trưng số tiền 30 tỷ đồng đến Bộ Tư lệnh Hải quân để xây dựng công trình bệnh xá trên đảo Nam Yết

TPHCM cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ đầu tư, mua sắm một số trang thiết bị y tế để bệnh xá kịp hoàn thiện và khánh thành trong chuyến công tác của đoàn đại biểu TPHCM đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 vào năm 2021.

bfvdcsx
Bà Triệu Lệ Khánh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - phát biểu tại buổi lễ

Bà Triệu Lệ Khánh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - cho biết: “Công trình Bệnh xá đảo Nam Yết không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng cho tuyến đầu Tổ quốc, chăm sóc sức khỏe của quân, dân trên đảo mà còn là trung tâm khám, chữa bệnh, cấp cứu cho ngư dân gặp nạn trên biển trong khu vực”.

Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng - Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân - nhấn mạnh: Chúng tôi xin hứa với Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ và người dân toàn thành phố rằng, số tiền này sẽ được sử dụng đúng mục đích, đúng công năng, đem lại lợi ích thiết thực nhất cho quân và dân trên đảo. Với sự ủng hộ hết mình của cả nước nói chung, TPHCM nói riêng, cán bộ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa sẽ nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

bvcxz
Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng - Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân - nhấn mạnh: Cán bộ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Được biết, TPHCM đã tổ chức đợt phát động cao điểm xây dựng Bệnh xá Nam Yết từ tháng 12/2019. Tính đến ngày 29/4/2020, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” thành phố đã tiếp nhận được 15,06 tỷ đồng với 461 tổ chức, cá nhân đóng góp. Do dịch bệnh COVID-19, việc đóng góp tạm thời chưa đạt như tiêu chí đề ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp tục hưởng ứng, tham gia đóng góp trao tặng số tiền 30 tỷ đồng để xây dựng công trình.

Hình mẫu công trình bệnh xá tại đảo Nam Yết
Mẫu thiết kế công trình bệnh xá tại đảo Nam Yết

 

Những hình ảnh lưu niệm được trưng bày trong buổi Lễ
Những hình ảnh lưu niệm được trưng bày trong buổi lễ

 

Đại diễn lãnh đạo các Ban, Ngành chụp ảnh lưu niệm tại bản vẽ Bệnh xá đảo Nam Yết
Đại diện lãnh đạo các ban, ngành chụp ảnh lưu niệm trước hình mẫu thiết kế Bệnh xá đảo Nam Yết

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI