TPHCM quyết định xây mới, nâng cấp hàng loạt trường học

12/07/2023 - 10:57

PNO - Sáng 12/7, tại kỳ họp thứ mười HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã thống nhất thông qua nhiều dự án xây dựng, nâng cấp trường học trên địa bàn TPHCM.

Các đại biểu giơ tay biểu quyết
Các đại biểu giơ tay biểu quyết

Sáng 12/7, tại kỳ họp thứ mười HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã thống nhất thông qua nhiều dự án xây mới, nâng cấp trường học trên địa bàn thành phố. 

Trong đó, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới và cải tạo Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp quản lý. Mục tiêu nhằm đảm bảo trường đạt chuẩn và chất lượng giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh nhằm hoàn thiện mạng lưới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Đồng thời bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. Dự án sẽ xây dựng mới khối phòng học; khu phục vụ học tập, các phòng bộ môn, thực hành; khu hành chính. Đồng thời, cải tạo các khối phòng học và khối công trình hiện hữu, đầu tư trang thiết bi, tháo dỡ các khối công trình xuống cấp. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 215 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. 

Ở khu vực quận 8 có 4 dự án mở rộng, nâng cấp trường học được thông qua. Trong đó, dự án xây dựng, nâng cấp Trường THCS Dương Bá Trạc với quy mô 18 phòng học, 540 học sinh (sĩ số 30 học sinh/phòng học) thực hiện mô hình trường tiên tiến hiện đại. Diện tích đất của dự án là 4.428m2, diện tích đất bình quân/học sinh là 8,2m2. Tổng mức đầu tư dự án: 101,8 tỉ đồng.

Dự án xây dựng mở rộng Trường THPT Võ Văn Kiệt với tổng đầu tư 122,5 tỉ đồng. Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ có mức đầu tư 68,3 tỉ đồng. Dự án sửa chữa, cải tạo Trường THCS Chánh Hưng có mức đầu tư 83 tỉ đồng.

Ở quận Bình Thạnh, dự án nâng cấp Trường THPT Trần Văn Giàu được thông qua với mức đầu tư gần 80 tỉ đồng. HĐND TPHCM cũng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới khối lớp học Trường tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế do Trường Đại học Sài Gòn quản lý dự án, tổng mức đầu tư 59 tỉ đồng.

Đồng thời, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà công nghệ Trường đại học Sài Gòn nhằm đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và học tập; tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai hình thức giáo dục tiên tiến, từng bước đưa Trường đại học Sài Gòn trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Tổng đầu tư cho tòa nhà công nghệ này là hơn 303 tỉ đồng.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhìn từ trên cao
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhìn từ trên cao

Cũng trong sáng 12/7, 100% đại biểu biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án xây trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa - giai đoạn 3 với tổng đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Dự án được đánh giá công trình đòn bẩy, trọng điểm trong chỉnh trang, phát triển đô thị, đồng thời giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự tại khu vực và tạo quỹ đất trống để xây dựng công viên cây xanh, công trình công cộng phục vụ cộng đồng khu vực. Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần giảm áp lực về chỗ học cho con em trên địa bàn và góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 700 - 1.000 phòng học trong nhiệm kỳ.

Minh Linh

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI