TPHCM họp khẩn vì phát hiện thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong sáng nay

08/02/2021 - 11:02

PNO - Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM phải họp khẩn vì mới phát hiện thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong sáng 8/2.

 

Phong tỏa hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM
Phong tỏa hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM

10 giờ ngày 8/2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 họp khẩn với các sở, ngành, quận, huyện theo hình thức trực tuyến. Buổi họp do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế TPHCM cho biết vừa ghi nhận thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2. Những người này đã được đưa đi cách ly, điều trị.

Đây là 24 trường hợp mới mắc COVID-19, ngoài 4 ca là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mà Bộ Y tế công bố. Cụ thể:

Quận Bình Thạnh có 5 ca xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp F2 nhưng đã trở thành F0 (5/14 ca F2). Điều này khá đáng lo vì trường hợp F1 làm cùng với bệnh nhân 1.979 có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng F2 (chỉ tiếp xúc với F1) lại cho kết quả dương tính.

Quận Gò Vấp cũng có 5 ca dương tính với COVID-19. Quận đã cách ly, phong tỏa tạm thời con hẻm 221 phường 10 giáp sân bay Tân Sơn Nhất, với khoảng 720 nhân khẩu.

Quận 12 thêm 6 trường hợp dương tính, trong đó riêng bệnh nhân 2.003 lây thêm 3 trường hợp nữa gồm: ba, mẹ và em trai. Cơ quan chức năng đang lấy mẫu 25 trường hợp liên quan; đồng thời phong tỏa 7 hộ với 25 nhân khẩu.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI