TPHCM giành giải Nhất hội thi Tiếng hát người khuyết tật 2025 khu vực phía Nam

27/05/2025 - 16:14

PNO - Sau 2 ngày tranh tài, hội thi Tiếng hát người khuyết tật 2025 (lần III) khu vực phía Nam đã khép lại với giải Nhất thuộc về đoàn chủ nhà TPHCM. TPHCM sẽ cùng đội về nhì là Bình Thuận dự vòng chung kết toàn quốc hội thi vào tháng 6/2025 tại Hà Nội.

Hội thi do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tổ chức.

Năm nay, khu vực phía Nam có 7 đoàn dự thi, gồm các tỉnh thành: TPHCM, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Tây Ninh, Khánh Hòa, Sóc Trăng. Có 84 thí sinh dự thi 21 tiết mục đa dạng thể loại ca, múa, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ…

Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi năm nay nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đoàn dự thi với các chương trình được đầu tư, chăm chút nhiều về nghệ thuật, không chỉ thể hiện nghị lực mà còn khẳng định tài năng của các thí sinh.

Đoàn TPHCM đạt giải Nhất toàn đoàn.
Đoàn TPHCM đạt giải Nhất toàn đoàn

Kết quả, TPHCM với 2 huy chương vàng cho tiết mục đơn ca Bài ca hy vọng, tốp ca Sống như những đóa hoa và huy chương bạc cho tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Đất nước trọn niềm vui đã giành giải Nhất toàn đoàn. Giải Nhì và Ba thuộc về đoàn Bình Thuận và Sóc Trăng.

Về giải tiết mục, ban tổ chức và hội đồng giám khảo quyết định trao 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 giải khuyến khích.

Trao giải cho các tiết mục đạt huy chương vàng.
Trao giải cho các tiết mục đạt huy chương vàng

Ngoài ra, còn có 4 giải ấn tượng là: tốp ca múa Trái tim nhân ái (Khánh Hòa) đoạt giải “Bài hát giàu cảm xúc”; hòa tấu nhạc dân tộc điệu thức Liễu Thuận Nương - Phong Ba đình - Khốc Hoàng Thiên (Cà Mau) - giải “Ấn tượng Văn hóa dân tộc”; độc tấu đàn kìm điệu Liên Nam (Tây Ninh) - giải “Độc tấu ấn tượng”; múa Hương sắc (Bình Phước) - giải “Tiết mục múa truyền cảm hứng”.

Tiết mục múa trên xe lăn Hương sắc (đoàn Bình Phước) đoạt giải "Tiết mục múa truyền cảm hứng"

Như vậy, 2 đoàn đạt giải Nhất và Nhì là TPHCM và Bình Thuận cùng 1 tiết mục đơn ca đoạt huy chương vàng là Tổ quốc gọi tên mình của đoàn Tây Ninh sẽ đại diện khu vực phía Nam dự chung kết Hội thi Tiếng hát người khuyết tật 2025 tại Hà Nội vào tháng 6/2025.

Đoàn Bình Thuận và TPHCM sẽ đại diện khu vực phía Nam ra Hà Nội tranh tài tại hội thi toàn quốc vào tháng 6/2025.
Đoàn Bình Thuận và TPHCM sẽ đại diện khu vực phía Nam ra Hà Nội tranh tài tại hội thi toàn quốc vào tháng 6/2025.

Nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ trích tiền cá nhân trao thêm 4 giải ấn tượng

Tại hội thi Tiếng hát người khuyết tật 2025 khu vực phía Nam, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lê Tứ tham gia thành phần ban giám khảo. Xúc động trước nghị lực của các thí sinh, anh đã đề xuất với ban tổ chức được trao thêm giải ấn tượng cho 4 tiết mục để lại trong anh nhiều cảm xúc nhất.

NS ƯT Lê Tứ tra giải
NSƯT Lê Tứ trao giải cho 4 tiết mục mà anh ấn tượng nhất

NSƯT Lê Tứ đã chọn trao giải cho các tiết mục: Chiều lên bản thượng (nhóm múa khiếm thính) - Khánh Hòa, Khát vọng sinh tồn (nhóm múa khuyết tật trí tuệ) - Bình Thuận, Hương sắc (nhóm múa xe lăn) - Bình Phước, và bài vọng cổ Biển chiều - Cà Mau.

Lê Tứ cho biết, đã xem người khuyết tật biểu diễn nghệ thuật nhiều nhưng cũng không khỏi xúc động khi tham gia sự kiện cấp quốc gia như thế này. “Ở góc độ 1 người thưởng thức nghệ thuật, tôi càng xúc động khi thấy các bạn có nhiều tiết mục quá ư là chuyên nghiệp. Một số bạn thực sự tài năng và biểu diễn với tất cả sự đam mê” - NSƯT Lê Tứ chia sẻ.

Nhóm múa khiếm thính với bài múa Chiều lên bản thượng có sự hỗ trợ hướng dẫn đội hình từ dưới sân khấu

Nói về các tiết mục mà mình ấn tượng, NSƯT Lê Tứ cho biết, đó không phải là những tiết mục đạt giải cao nhưng để lại nhiều cảm xúc về nỗ lực của người tham gia. “Bình thường, tham gia diễn văn nghệ nhóm thôi nhiều người đã than rồi nhưng ở đây, các bạn khuyết tật vận động, khuyết tật về nghe - nói lại tham gia múa tập thể mà rất đều nhịp nữa. Đó thực sự là nỗ lực lớn của các bạn cũng như của các thầy cô hướng dẫn. Thể hiện tấm lòng của mình, tôi cũng ưu ái 3 tiết mục múa. Tiết mục còn lại là đơn ca vọng cổ như là chút tình cảm của 1 người nghệ sĩ cải lương đối với 1 người anh từ Cà Mau có chất giọng đẹp và cũng yêu thích cái nghệ thuật mà mình gắn bó” - NSƯT Lê Tứ chia sẻ.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI