TPHCM gấp rút xây dựng khu cách ly tập trung dành riêng cho người nhập cảnh trái phép

13/04/2021 - 09:21

PNO - Khu cách ly riêng biệt dành cho người nhập cảnh trái phép tại TPHCM có sức chứa 100 giường với 25 phòng.

Ngày 13/4, ông Võ Phan Lê Nguyễn - Phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè (TPHCM) - cho biết khu cách ly tập trung dành riêng cho người nhập cảnh trái phép tại TPHCM sẽ được hình thành tại Trường Bồi dưỡng giáo dục huyện Nhà Bè (số 280 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè).

Khu cách ly này có 25 phòng, sức chứa 100 người, dự kiến khởi công vào ngày 16/4 và hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng ngày 12/5.

Khu cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh,ĐHQG TP.HCM
Khu cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TPHCM

Báo cáo tại cuộc họp với lãnh đạo TPHCM vào ngày 12/4, đại diện UBND huyện Nhà Bè cho biết trong tuần này, huyện sẽ thẩm định, phê duyệt các phương án và tuần sau sẽ khởi công khu vực cách ly riêng cho người nhập cảnh trái phép, công trình sẽ hoàn thành trong 45 ngày.

Tuy nhiên, để đáp ứng khẩn cấp với tình hình nhập cảnh trái phép, lãnh đạo TPHCM yêu cầu khu cách ly này phải hoàn thành sớm hơn nửa tháng so với kế hoạch. Công an TP, Bộ Tư lệnh TP tổ chức vận chuyển, tiếp nhận, quản lý và cách ly y tế theo quy định đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã có ý kiến chỉ đạo về việc khảo sát, chọn địa điểm câu lưu người nhập cảnh trái phép trên địa bàn TP. Ông Ngô Minh Châu giao Công an thành phố, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, UBND huyện Nhà Bè chuẩn bị thành lập cơ sở cách ly này, đảm bảo về diện tích, quy mô, cơ sở pháp lý và sửa chữa cơ sở vật chất nếu cần thiết.

Ngày 13/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến ngày 11/4, TP đã tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 1 cho 7.530 nhân viên y tế trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, thuộc 65 đơn vị y tế trên địa bàn thành phố.

Hiện Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chuẩn bị tiếp nhận 56.250 liều vắc-xin phòng COVID-19 đợt 2 từ Bộ Y tế, lập kế hoạch tiếp tục tổ chức tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo đúng Nghị quyết số 21 của Chính phủ.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI