TPHCM chủ động phương án ứng phó triều cường, hỗ trợ tàu thuyền tránh bão Kalmaegi

06/11/2025 - 18:33

PNO - Dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi, TPHCM vẫn đối mặt mưa lớn và triều cường vượt mức lịch sử, chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó

Chiều 6/11, tại buổi họp báo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức, các cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Ông Trần Nhân Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Trần Nhân Nghĩa - Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM - thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Trần Nhân Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM - thông tin TPHCM không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi. Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 13g cùng ngày, cơn bão cấp 15 này ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và một phần Khánh Hòa.

Tuy nhiên, TPHCM vẫn chịu tác động gián tiếp từ hoàn lưu bão, dự báo sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. Đáng chú ý, thời điểm này cũng trùng với kỳ triều cường rằm tháng Chín Âm lịch, gây nhiều khó khăn cho việc tiêu thoát nước. “Sáng nay, mực nước triều tại TPHCM đã vượt mức lịch sử ghi nhận năm 2019. Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao sẽ tác động mạnh đến khu vực vùng ven và dọc sông Sài Gòn” - ông Nghĩa cho biết.

Trước tình hình đó, UBND TPHCM đã ban hành văn bản cảnh báo triều cường, yêu cầu các địa phương chủ động phương án phòng chống ngập, bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, Bộ Tư lệnh TPHCM đang lấy ý kiến từ các địa phương và đơn vị chức năng để trình UBND thành phố ban hành lại phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền sau hợp nhất đơn vị hành chính.

Về phía ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã trình UBND thành phố phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro, điều chỉnh, cập nhật lại phương án phòng chống bão, mưa lụt và triều cường cho phù hợp với tình hình mới.

Thông tin thêm về tình hình tàu thuyền trên biển, bà Mạc Thị Nga - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư - cho biết, TPHCM hiện có hơn 4.500 tàu thuyền đang hoạt động. Trong đó, 3 tàu nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp của bão Kalmaegi.

“Các địa phương đã thông báo và hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn. Đến nay, 2 tàu đã di chuyển về vùng biển Lâm Đồng, 1 tàu đậu tại đảo tránh bão, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện” - bà Nga cho biết.

Bà Mạc Thị Nga, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm
Bà Mạc Thị Nga - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM - phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Hiện, TPHCM có 992 tàu đang hoạt động tại các vùng biển an toàn, không bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã huy động 4 tàu kiểm ngư trực tại 4 cửa biển, sẵn sàng đón tàu tỉnh bạn vào trú ẩn và hướng dẫn nơi neo đậu an toàn.

Theo các cơ quan chuyên môn, nguy cơ lớn nhất hiện nay của TPHCM không phải gió bão mà là mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông. Chính quyền thành phố kêu gọi người dân chủ động theo dõi bản tin thời tiết, triều cường, đồng thời hạn chế lưu thông qua khu vực ngập sâu trong thời điểm triều dâng cao.

Công tác ứng phó được các đơn vị thực hiện với tinh thần chủ động - linh hoạt - an toàn tuyệt đối, đảm bảo không để người dân vùng ven bị cô lập hoặc thiếu hỗ trợ khi có tình huống bất thường.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI