TPHCM: “Chợ mía vàng” chật kín người ngày đầu năm

29/01/2023 - 10:37

PNO - Hàng bán ra đắt như tôm tươi, nhưng chợ mía trên đường Lê Quang Sung chỉ bán 2 ngày trong năm là Mùng Bảy và Mùng Tám tháng Giêng.

Sáng 29/1 (Mùng Tám tháng Giêng), khu "chợ mía" trên đường Quang Sung (phường 2, quận 6) lại tấp nập người ra vào mua mía, khiến không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt.

Ai cũng muốn chọn cho gia đình mình 1 cặp mía thẳng ngọn, vàng đều để cầu cho 1 năm làm ăn phát tài, suôn sẻ
Ai cũng muốn chọn cho gia đình mình cặp mía thẳng ngọn, vàng đều để cầu cho một năm làm ăn phát tài, suôn sẻ

Khu chợ mía nằm ở một đoạn nhỏ trên đường Lê Quang Sung, bắt đầu nhập hàng từ khuya Mùng Bảy và bán cho đến trưa Mùng Tám tháng Giêng là dọn dẹp, trả mặt bằng. Dù mỗi năm chỉ bán 2 ngày, nhưng những vựa mía tại đây đều có khách mối, khách “ruột” riêng, vì đã bán từ mấy chục năm nay.

Chị Năm, một tiểu thương bán mía tại đây, cho biết: “Năm nào cũng bán tại đây riết thành quen, người mua quen rồi họ cũng biết giá nên cũng không ai kỳ kèo giảm giá, mỗi cặp 50-70.000 đồng đã mấy năm nay, dễ mua dễ bán”.

Sáng Mùng 8 tháng Giêng là thời gian bán mía đắt khách nhất, vì người dân sẽ chuẩn bị lễ vật cúng vía Trời vào sàng Mùng 9 Tết
Sáng Mùng Tám tháng Giêng là thời gian đông khách nhất, vì người dân sẽ chuẩn bị lễ vật cúng vía Trời vào sáng Mùng Chín

Theo các tiểu thương tại chợ mía, trung bình, mỗi vựa nhập về 3.000-4.000 cặp, sau đó tùy theo nhu cầu của người mua, sẽ điều xe bổ sung thêm mía.

Lễ vía Ngọc Hoàng, hay còn gọi là cúng vía Trời, được thực hiện vào ngày Mùng Chín tháng Giêng hàng năm.

Vựa mía hàng nghìn cây sẽ được bán hết chỉ trong 2 ngày
Vựa mía hàng ngàn cây sẽ được bán hết chỉ trong 2 ngày

Lễ vật cúng vía Trời gồm: nhang, đèn, hoa, trà (hay nước lã) kèm theo đồ vàng mã và nhất thiết phải có "vàng" thọ, "vàng" ông trời, một cặp thùng giấy, một cặp mía vàng (còn nguyên ngọn) và đường đổ khuôn. Mía phải chưng đủ cặp, thẳng và suôn tượng trưng cho chiếc thang lên trời.

Cứ đến Mùng 7 và rạng sáng Mùng 8 tháng Giêng, đường Lê Quang Sung (phường 2, quận 6, TPHCM) trở thành một điểm quen thuộc của phần lớn người dân Chợ Lớn.
Cứ đến Mùng Bảy và rạng sáng Mùng Tám tháng Giêng, đường Lê Quang Sung (phường 2, quận 6, TPHCM) trở thành một điểm quen thuộc của phần lớn người dân Chợ Lớn

 

Mỗi cặp mía dao động từ 50.000-70.000 đồng/cặp, được các tiểu thương vận chuyển từ Tiền Giang lên bán cho khách.
Mỗi cặp mía dao động từ 50.000-70.000 đồng, được các tiểu thương vận chuyển từ Tiền Giang lên

 

Chợ mía hình thành trong 2 ngày, và chỉ hoạt động đến trưa Mùng 8 là thu dọn, trả mặt bằng.
"Chợ mía" hình thành trong 2 ngày, và chỉ hoạt động đến trưa Mùng Tám là thu dọn, trả mặt bằng

 

ff
Khoảng 7g sáng Mùng 8 tháng Giêng, các vựa mía trên đường Lê Quang Sung đã đông nghịt người đến tìm mía

 

Tạ mỗi vựa mía, người bán phần lớn là chị em, con cháu trong nhà
Nếu chọn lựa từng cây mía, mía có giá 70.000 đồng/cặp, còn lấy nguyên bó mía (5 cặp), thì chỉ còn 50.000 đồng/cặp

 

Phần lớn mỗi người đều chọn từng cây để có được cặp mía ứng ý nhất
Phần lớn mỗi người đều chọn từng cây để có được cặp mía ứng ý nhất

 

Mía đạt chuẩn là mía dài, thẳng ngọn, vàng óng và lá mía vẫn còn xanh, không bị dập nát.
Mía đạt chuẩn là mía dài, thẳng ngọn, vàng óng và lá mía vẫn còn xanh, không bị dập nát

 

Đông khách nhất là rạng sáng mùng 8 Tết, người dân đi mua rất nhiều, nhà nào mua ít nhất 1 cặp, nhiều thì 3,4 cặp
Người dân đi mua rất nhiều, nhà nào mua ít 1 cặp, nhiều thì 3,4 cặp

 

Ai cũng mong muốn có một cặp mía đẹp, vàng đều để cúng vía Trời
Ai cũng mong muốn có một cặp mía đẹp, vàng đều để cúng vía Trời

Tam Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=