PNO - Đồng hồ vừa điểm sang năm 2024 cũng là lúc các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương đón chào công dân đầu tiên.
![]() |
Khi đồng hồ vừa điểm 0g, em bé đầu tiên của năm 2024 ra đời tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM |
![]() |
Bé trai hơn 4kg đáng yêu, khỏe mạnh bên người cha của mình |
![]() |
Bé được thực hiện phương pháp da kề da với mẹ |
![]() |
"Chú rồng nhỏ" ngủ ngon lành khi cảm nhận được hơi ấm của mẹ. |
|
![]() |
Cũng trong giờ phút thiêng liêng này, tại Bệnh viện Hùng Vương đã có 6 em bé chào đời là 4 bé gái sanh mổ và 1 cặp song sinh sanh thường. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ (SN 1994, ở Long An) hạnh phúc bên con gái nặng hơn 3kg của mình, bé cũng là con đầu lòng của chị Huệ. |
![]() |
![]() |
Đặc biệt ngay khi đồng hồ gõ 0g, bước sang năm 2024, cặp song sinh 1 trai, 1 gái chào đời trong niềm vui của cả gia đình và ê-kíp trực. |
![]() |
Chị Trương Thị Ly Ly (ở Quận 8, TPHCM) cùng con gái 3kg "thả tim" chào năm mới |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
Trước đây, ca mổ như vậy thường thực hiện ở bệnh viện tuyến trên thì nay, sự thành công này đã đem y tế chuyên sâu tới gần người dân hơn.
Cách đất liền hơn 180km, nay Côn Đảo đã dần hình thành “bệnh viện gần nhà” khi các bác sĩ từ bệnh viện lớn ở trung tâm TPHCM thay phiên đến đảo.
Vừa chào đời, bé N. đã bị tinh hoàn ẩn và dị tật bất sản hậu môn trực tràng hiếm gặp. Bé được phẫu thuật thành công, đã ổn định sức khỏe.
Sau khi té xuống ao nước, bé gái 3 tuổi, ở Đắk Lắk bị đoạn cây dài 16cm đâm vào và nằm trong bụng suốt 4 tháng.
Tân Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 đặt mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về nhi khoa khu vực Đông Nam Á.
Vừa qua, bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất đã dùng keo Fibrin điều trị thoái hóa khớp cho người bệnh.
Bị bệnh viện quê nhà trả về vì “hết phương án cứu chữa”, cụ bà H.S. bị các vết loét tì đè khắp cơ thể, có chỗ sâu tới lộ xương.
Một nghiên cứu quy mô lớn chỉ ra rằng những người luôn ngăn nắp, tích cực hoạt động và sẵn lòng giúp đỡ người khác thường có tuổi thọ dài hơn.
Mưa nhiều làm không khí se lạnh, không ít người bị triệu chứng đau nhức xương khớp nhưng lại tự ý điều trị với thuốc trôi nổi, khiến bệnh càng nặng hơn.
Sáng ngày 28/92025, tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM), chương trình “Chạy Vì Trái Tim 2025” đã diễn ra sôi nổi và để lại nhiều dấu ấn.
Các bác sĩ phẫu thuật đã xử lý dẫn lưu 350ml dịch mủ từ vùng đùi, mông của người bệnh sau khi chị tiêm chất làm đầy.
Giữa lúc ảnh hưởng bởi bão số 10, một người dân trên đảo Quan Lạn bị ruột thừa cấp, cần chuyển về đất liền để phẫu thuật.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh như vậy tại chương trình “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5”, sáng 28/9.
Tận dụng các vị thuốc Nam quen thuộc, dễ tìm có thể hỗ trợ làm giảm cơn đau, nhức mỏi khớp dai dẳng khi thời tiết thay đổi.
Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, vượt qua cả ung thư.
Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, sự quan tâm của gia đình, xã hội, đặc biệt là người chồng sẽ góp phần nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
Theo dự thảo Nghị quyết đang được Bộ Y tế chủ trì xây dựng, khám sức khỏe định kỳ sẽ thực hiện theo lộ trình ưu tiên cho các nhóm đối tượng.
Theo một nghiên cứu mới từ Đức, một số thành phần trong chế độ ăn uống hằng ngày có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc kháng sinh.