TPHCM bàn giải pháp khai thác du lịch Vũng Tàu

27/08/2025 - 20:05

PNO - Cuộc họp bàn giải pháp phát triển du lịch tại phường Vũng Tàu được Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chiều ngày 27/8.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho rằng, phường Vũng Tàu cần được định hướng phát triển trở thành điểm đến đẳng cấp khu vực và quốc tế, với những chính sách hỗ trợ đặc thù từ TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM chủ trì buổi làm việc với các DN du lịch bàn giải pháp phát triển du lịch TPHCM mới. Ảnh: Quốc Thái
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM chủ trì buổi làm việc với các DN du lịch bàn giải pháp phát triển du lịch TPHCM mới. Ảnh: Quốc Thái

Theo bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, địa phương có đầy đủ điều kiện để trở thành đô thị du lịch, nổi bật ở các không gian trọng điểm như Công viên Tam Giác, phố Đồ Chiểu – Trưng Trắc – Trưng Nhị và các tuyến ven biển.

Cùng với hạ tầng chiếu sáng, công viên, quảng trường ven biển hiện đại, Vũng Tàu có tiềm năng lớn phát triển du lịch đêm. Hoạt động ẩm thực và mua sắm sôi động qua chợ đêm, tuyến phố ẩm thực và trung tâm thương mại cũng là lợi thế.

Trong khi TPHCM được định vị là đô thị lõi trung tâm tài chính – trí tuệ nhân tạo, Bình Dương là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao, thì phường Vũng Tàu được xác định là cửa ngõ kinh tế biển, trung tâm năng lượng sạch, vui chơi giải trí, thể thao biển và dịch vụ du lịch gắn với đô thị biển hiện đại.

Côn Đảo - được định hướng là điểm đến du lịch 'xanh' của TPHCM sau sáp nhập. Ảnh: Quốc Thái
Côn Đảo - được định hướng là điểm đến du lịch "xanh" của TPHCM sau sáp nhập. Ảnh: Quốc Thái

Tầm nhìn đến năm 2030, Vũng Tàu hướng đến trở thành “phường du lịch thông minh – xanh – thân thiện – đẳng cấp quốc tế”, đóng vai trò trung tâm tổ chức sự kiện, nghỉ dưỡng và văn hóa biển của TP.

Theo định hướng, phường Vũng Tàu sẽ tổ chức lại không gian ven biển, khai thác quảng trường Thùy Vân, phố đi bộ ven biển và phát triển các hoạt động đêm như chạy bộ, dù lượn có đèn, kayak phát sáng, lướt ván đêm tại Bãi Trước, Bãi Sau...

Một số sản phẩm du lịch mới được thí điểm theo mô hình kinh tế đêm gồm: Công viên Tam Giác, phố ẩm thực Đồ Chiểu, phố mua sắm – giải trí Trưng Trắc – Trưng Nhị, không gian cà phê và rooftop check-in ven biển Bãi Trước. Song song đó, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông số và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh qua các mô hình “Hộ kinh doanh thân thiện”, “Người dân là đại sứ du lịch”.

Trước đó, ngày 26/8, Sở Du lịch TPHCM đã tổ chức chương trình khảo sát, đánh giá các điểm đến để nhận diện tiềm năng, thế mạnh từng nhóm sản phẩm, từ đó xây dựng tour tuyến mới.

Các DN sẽ chia thành hai nhóm gồm: nhóm khảo sát ở Bình Dương (trước đây), với các điểm đến gắn với các sản phẩm công nghiệp – làng nghề có Bảo tàng gốm sứ Minh Long, Nhà máy sữa Yakult, làng nghề sơn mài Định Hòa…; nhóm về Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), với các sản phẩm du lịch sinh thái – văn hóa – lịch sử gồm Suối Rao Ecolodge (mô hình du lịch trung hòa carbon), Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, Di tích lịch sử đoàn tàu không số Lộc An, Dinh Cô, bãi biển Phước Hải, Trung tâm huấn luyện của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam cùng nhiều cơ sở lưu trú.

Đoàn khảo sát tham quan làm việc tại
Đoàn khảo sát làm việc tại bảo tàng gốm sứ Minh Long (Bình Dương trước đây). Ảnh: Quốc Thái

Ông Lê Hồng Tú - Tổng Giám đốc BT Tour - cho rằng, nhóm khách nói tiếng Hoa vẫn dành sự quan tâm đến Vũng Tàu. Theo đó, cần bổ sung thêm các điểm tham quan, nguồn nhân lực nói tiếng Hoa để giữ chân du khách. Đồng thời, ông đề xuất cần tổ chức thêm các sự kiện quy mô lớn như bóng chuyền bãi biển, thể thao lướt ván.

Đoàn khảo sát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trải nghiệm buồng tập bay mô phỏng tại Trung tâm huấn luyện của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam.
Đoàn khảo sát trải nghiệm buồng tập bay mô phỏng tại Trung tâm huấn luyện của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam tại Vũng Tàu. Ảnh: Thu Mai

Bà Trần Thị Bích Vân đề xuất, phường được xây dựng chính sách phát triển du lịch với trọng tâm phân cấp, phân quyền và áp dụng cơ chế đặc thù phường. UBND phường sẽ được trao quyền quản lý tuyến phố, bãi biển, không gian công cộng, chủ trì tổ chức lễ hội – sự kiện và khai thác dịch vụ như chợ đêm, phố đi bộ, hoạt động văn hóa – thể thao.

Bà Vân cũng kiến nghị thí điểm mô hình “phường du lịch” với cơ chế hành chính, tài chính linh hoạt, ưu tiên nguồn lực đặc thù từ thu du lịch. Các phường sẽ được hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kết nối sản phẩm vào hệ sinh thái truyền thông chung của TPHCM.

Ở cấp liên kết vùng, cần có chính sách khuyến khích tổ chức định kỳ lễ hội ánh sáng, festival biển, đua thuyền, nghệ thuật đường phố, đồng thời cho phép phường tham gia đăng cai.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI