TPHCM: 23g khuya, đông nghịt khách xếp hàng chờ đổ xăng

10/03/2022 - 18:28

PNO - Dù đã 23g khuya nhưng nhiều cây xăng ở TPHCM vẫn đông nghịt khách xếp hàng chờ đổ xăng, trong khi đó hàng loạt cây xăng khác thì treo biển hết hàng.

 

Cây xăng góc đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ, quận 5 chật kín khách
Cây xăng góc đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ, quận 5 chật kín khách
Dù đã 23g khuya nhưng cây xăng góc đường Phạm Hồng Thái - Lê Thánh Tôn vẫn rất đông khách hàng chờ vào đổ xăng
Dù đã 23g khuya nhưng cây xăng góc đường Phạm Hồng Thái - Lê Thánh Tôn vẫn rất đông khách hàng chờ vào đổ xăng
Cây xăng góc đường Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo lúc 23g30
Cây xăng góc đường Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo lúc 23g30
Petrolimex - Cửa hàng xăng dầu số 13 (vòng xoay Phú Lâm) đông nghịt khách ra vào đổ xăng
Petrolimex - Cửa hàng xăng dầu số 13 (vòng xoay Phú Lâm) đông nghịt khách ra vào đổ xăng
Trong khi đó, cây xăng góc đường Lê Thị Riêng - Bùi Thị Xuân thì đang chờ nhập hàng
Trong khi đó, cây xăng góc đường Lê Thị Riêng - Bùi Thị Xuân thì đang "chờ nhập hàng"
Cây xăng góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ cũng tương tự
Cây xăng góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ cũng tương tự

Tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại số 439 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM trưng bảng “hết xăng”. Trên bảng hiệu có ghi dòng chữ nhỏ “hết xăng, còn dầu”. Đây là cửa hàng của Công ty cổ phần công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam (nhượng quyền thương mại của PV Oil Sài Gòn).

, cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại số 439 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM trưng bảng “hết xăng”.
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại số 439 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM trưng bảng “hết xăng”

Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Thành Trung, Chánh thanh tra Sở Công thương TPHCM, cho biết, hôm nay (ngày 10/3), Sở tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra hệ thống phân phối và đang chờ kết luận. Thời gian qua, Sở đã chủ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP để rà soát hệ thống phân phối, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Nếu phát hiện có dấu hiệu “găm hàng chờ tăng giá”, lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.

Theo ông Trung, liên quan đến việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn xăng dầu trong nước, Sở Công thương TPHCM chủ động kiểm tra 18 công ty phân phối, đồng thời phối hợp với Cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra thường kỳ đối với 548 cửa hàng xăng dầu. Theo ghi nhận, chỉ một số cửa hàng có tình trạng thiếu xăng cục bộ trong ngắn hạn, chiếm tỷ lệ từ 1-2%/548 cửa hàng tại thành phố.

"Những ngày gần đây, qua ghi nhận thông tin và kiểm tra có cửa hàng xăng dầu thông báo tạm hết xăng, tuy nhiên tình trạng này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và cửa hàng đã bổ sung kịp thời số lượng xăng và bán hàng trở lại”, Chánh thanh tra Sở Công thương TPHCM cho hay.

Nguyễn Cẩm - Tam Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=