TP.HCM tăng cường 600 cảnh sát cơ động giữ an ninh trật tự

21/01/2014 - 23:12

PNO - PN - Ngày 21/1, tại buổi họp thông báo kết quả một tháng cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm do Công an TP.HCM chủ trì, Đại tá Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Công an TP.HCM cho biết, Bộ Tư lệnh lực lượng cảnh sát cơ động -...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cụ thể, 600 cảnh sát cơ động sẽ chia thành nhiều tốp tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại sáu tuyến, sáu khu vực trọng điểm, phức tạp, giáp ranh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương như: dọc tuyến Quốc lộ 1A từ cầu Đồng Nai đến hết đường dẫn vào cao tốc Trung Lương, tuyến Quốc lộ 1K từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu Hóa An, tuyến đường Nguyễn Thị Tú (quận Bình Tân), khu vực ngã ba Hàm Rồng (Phan Văn Hớn, Dương Công Khi, Nguyễn Văn Bứa, huyện Bình Chánh), khu vực cầu Bộ Đội và tuyến kênh Thầy Cai (huyện Hóc Môn).

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, trong một tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ 16/12/2013 - 15/1/2014, Công an TP đã ghi nhận 547 vụ phạm pháp hình sự. Cơ quan điều tra các cấp đã khám phá 372 vụ, bắt 466 đối tượng. Trong đó, có chín vụ án giết người, 101 vụ cướp giật tài sản, 34 vụ cướp tài sản, 294 vụ trộm cắp tài sản. Đáng lưu ý là tội phạm các vụ án cướp giật đang trẻ hóa rất nhanh, phần lớn ở độ tuổi 18-25, nhiều vụ cướp còn do đối tượng chưa đủ tuổi thành niên thực hiện.

Trả lời PV Báo Phụ Nữ về tình trạng các băng nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp trong bệnh viện nhiều lần bị bắt nhưng sau đó được cơ quan công an thả vì thiếu cơ sở xử lý hình sự, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM lý giải: “Đó là do cơ quan công an địa phương nơi xảy ra vụ việc không chủ động xử phạt hành chính để tạo tiền đề xử lý hình sự. Đây là kẽ hở khiến các băng nhóm trộm cắp sau khi bị bắt vẫn tiếp tục gây án. Cụ thể như trường hợp các đối tượng trong băng nhóm móc túi ở Q.10, sau khi được giải tỏa đã tiếp tục đi gây án ở Q.4. Sau đó, một số đối tượng trong băng nhóm này lại được công an Q.4 cho về vì không thể xử lý hình sự”.

Về các thông tin do Báo Phụ Nữ cung cấp, Thiếu tướng Phan Anh Minh đã chỉ đạo Thượng tá Nguyễn Thành Mỹ - Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) xem xét đưa vào chuyên án điều tra vì có thể đây là các đối tượng rất chuyên nghiệp.

 Vinh Quốc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI