TPHCM, Hà Nội “thắp sáng” du lịch đêm

08/02/2026 - 07:18

PNO - Trong dịp tết Bính Ngọ 2026, TPHCM, Hà Nội có nhiều tour, tuyến, điểm, dịch vụ về đêm hấp dẫn dành cho người dân và du khách.

Du khách thưởng thức âm nhạc trên xe buýt du lịch trong tour “Dạo đêm Hà Nội” - Nguồn ảnh: Fanpage Hà Nội trải nghiệm mới
Du khách thưởng thức âm nhạc trên xe buýt du lịch trong tour “Dạo đêm Hà Nội” - Nguồn ảnh: Fanpage Hà Nội trải nghiệm mới

Một nhịp sống khác

Cuối tháng 1/2026, Bon Trần - Việt kiều Mỹ - trở về TPHCM đón tết cùng gia đình. Điều khiến ông bất ngờ là năm nay, lần đầu tiên, ông được mời tham gia một tour du lịch ban đêm ngay tại trung tâm thành phố với các hoạt động như tham quan khách sạn cổ Continental Saigon, xem chương trình nghệ thuật và mua sắm tại chợ Bến Thành. “Tôi thấy phố phường TPHCM được trang trí bắt mắt hơn. Tôi háo hức mong đến ngày được trải nghiệm thành phố về đêm” - ông tỏ vẻ hào hứng.

Cùng nhóm bạn đi dạo ở công viên mới (8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM), chị Beatrice (quốc tịch Ý) nhận xét, khu vực trung tâm TPHCM ít có chỗ cho du khách tản bộ nên việc mở thêm các không gian công cộng là phù hợp: “Việt Nam có khí hậu nóng nên chúng tôi thích tham quan, dạo phố vào buổi tối hơn ban ngày. Nếu có thêm nhiều địa điểm và dịch vụ ban đêm, những du khách đến từ xứ lạnh như chúng tôi sẽ rất thích”.

TP Hà Nội cũng có nhiều sản phẩm du lịch gắn với không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tour tham quan di tích vào buổi tối và những chương trình nghệ thuật. Chị Anna Muller (quốc tịch Đức) cho biết, chị chọn tham gia các tour đêm để cảm nhận Hà Nội theo một nhịp điệu chậm hơn: “Tôi thích đi dạo phố cổ vào buổi tối, nghe kể những câu chuyện lịch sử trong không gian di tích hoặc xem trình diễn âm nhạc ngoài trời. Đêm ở Hà Nội yên tĩnh hơn nhưng giàu cảm xúc hơn”. Theo chị, lắng nghe và cảm nhận Hà Nội về đêm là một điều thú vị đối với khách du lịch.

Theo Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), các hoạt động về đêm có thể giúp tổng doanh thu du lịch tăng thêm 30 - 40%, đồng thời góp phần làm giàu trải nghiệm văn hóa và nâng cao hình ảnh điểm đến.

Du khách trải nghiệm các tiết mục âm nhạc đậm chất Tây Nguyên trên sông Sài Gòn vào buổi tối - ẢNH: QUỐC THÁI
Du khách trải nghiệm các tiết mục âm nhạc đậm chất Tây Nguyên trên sông Sài Gòn vào buổi tối - ẢNH: QUỐC THÁI

Những mảnh ghép đang hình thành

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM có thêm nhiều không gian mới để đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ du lịch đêm. Tại phường Dĩ An, tuyến đường ẩm thực Trần Quốc Toản dài chưa đến 2km với hàng quán dày đặc trở thành điểm đến nhộn nhịp về đêm. Khu vực tháp Tam Thắng và bờ kè biển Bãi Sau của phường Vũng Tàu cũng đang thu hút đông người dân, du khách khi tháp lên đèn.

Nếu TPHCM gia tăng điểm đến và dịch vụ thì TP Hà Nội lại có nhiều sản phẩm du lịch thiên về chiều sâu trải nghiệm. Thủ đô hiện có khoảng 20 sản phẩm du lịch đêm cùng 9 không gian phố đi bộ và tuyến phố ẩm thực, được tổ chức như những điểm đến có kịch bản.

Có thể kể đến tour “Đêm thiêng liêng” tại nhà tù Hỏa Lò, tour “Giải mã Hoàng thành” tại Hoàng thành Thăng Long, các chương trình tham quan bảo tàng vào buổi tối, chuỗi hoạt động nghệ thuật như “Hà Nội Đẹp Sound”. Du khách không chỉ tham quan mà còn trải nghiệm âm thanh, ánh sáng và không gian văn hóa sống.

Bên cạnh các tour di tích chuyên đề, TP Hà Nội còn có tour “Dạo đêm Hà Nội” kết nối các không gian di sản, văn hóa, ẩm thực trong khu vực trung tâm, gồm phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố đi bộ và không gian nghệ thuật. Du khách được dẫn dắt theo nhịp điệu chậm, có thuyết minh, kể chuyện lịch sử, văn hóa, trải nghiệm ẩm thực, âm nhạc đường phố và sinh hoạt cộng đồng.

Ông Vũ An Giang - đại diện ban tổ chức tour “Dạo đêm Hà Nội” - cho biết, Hà Nội về đêm vừa hào nhoáng, hiện đại, vừa có những con phố nhỏ, ngõ hẹp với nhịp mưu sinh lặng lẽ. Tour đêm này đưa du khách khám phá Hà Nội dưới 2 góc nhìn đối lập ấy.

TPHCM có 321 di tích đã được xếp hạng và chính quyền các phường, xã, đặc khu cùng ngành du lịch đang xây dựng kế hoạch biến những nơi này thành điểm đến du lịch đêm. Dự kiến trong năm nay, TPHCM sẽ có thêm tour đêm tại Bạch Dinh (phường Vũng Tàu), nhà tù Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo), đồng thời mở cửa một số bảo tàng vào buổi tối.

Đại diện Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, sau 6 tháng thí điểm mở cửa ban đêm, nơi đây đã đón hơn 1.500 lượt khách vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và đền thờ Vua Hùng.

Du khách tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong tour “Đêm bảo tàng” - ẢNH: T.T.
Du khách tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong tour “Đêm bảo tàng” - ẢNH: T.T.

Kết nối để tạo giá trị

Ông Trần Thế Dũng - Giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour - nhận định, tiềm năng du lịch ban đêm ở TPHCM rất lớn nhưng việc khai thác vẫn chưa thuận lợi do thiếu tính kết nối, thiếu sự đồng bộ. Chẳng hạn, ngoài dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ hay Bùi Viện, du khách chỉ còn biết ăn uống chứ không biết làm gì thêm. “Thành phố vẫn thiếu những sản phẩm du lịch tầm cỡ, được tổ chức thường kỳ để định hình thương hiệu và thúc đẩy chi tiêu” - ông nói.

Du lịch đêm được Sở Du lịch TP Hà Nội xác định là chiến lược dài hạn nhưng vẫn chưa có sự kết nối các sản phẩm để tạo thành chuỗi trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Các tour di tích, phố đi bộ, xem trình diễn nghệ thuật vẫn chưa liên thông với nhau. Qua việc xây dựng câu chuyện cho từng sản phẩm đêm, có thể thấy, du lịch đêm chỉ thực sự tạo ra giá trị khi không gian, nội dung và cảm xúc được thiết kế đồng bộ. Khi đêm được tổ chức như một trải nghiệm có chủ đích, du khách sẵn sàng ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn bởi mỗi điểm đến đều có lý do để dừng lại.

Theo ông Nguyễn Trần Hoàng Phương - Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội - kinh tế đêm là mỏ vàng bởi chi tiêu ban đêm có thể cao gấp 3-4 lần ban ngày, chiếm tới 70 - 79% tổng chi tiêu của du khách. Ban ngày, khách thường đi theo tour cố định nên ít phát sinh chi phí; ban đêm mới là lúc họ chi tiền cho cảm xúc và trải nghiệm. Để khai thác hiệu quả du lịch đêm, Sở Du lịch TPHCM cần phát triển chuỗi trải nghiệm liên hoàn gồm ẩm thực, nghệ thuật, mua sắm, đồng thời đầu tư đồng bộ vào hạ tầng chiếu sáng, an ninh và truyền thông số.

Thưởng thức cồng chiêng Tây Nguyên trên sông Sài Gòn

Saigon WaterGo vừa giới thiệu tour du lịch ban đêm trên sông Sài Gòn, kết hợp đi du thuyền với xem làm hoa giấy Thanh Tiên (Huế), biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên. Ông Nguyễn Kim Toản - Giám đốc Công ty TNHH Thường Nhật (chủ sở hữu Saigon WaterBus và Saigon WaterGo) - cho biết, việc đầu tư phát triển các sản phẩm ban đêm nhằm mở rộng dịch vụ, gắn kết hạ tầng giao thông thủy với hoạt động văn hóa, du lịch nhằm khai thác tốt hơn các giá trị của sông Sài Gòn.

Ý kiến:

Xây dựng thêm các chương trình biểu diễn về đêm

Khách du lịch quốc tế ưu tiên các điểm đến an toàn, đậm đà bản sắc văn hóa, có nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt, rẻ. Do đó, Sở Du lịch TPHCM có định hướng chuyển dịch từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, lấy du lịch hội thảo (MICE), ẩm thực, y tế và lễ hội làm trụ cột.

Trong năm 2026, ngành du lịch tập trung khai thác dòng khách nghỉ dưỡng ngắn ngày bằng cách làm phong phú các sản phẩm đêm. Bên cạnh thành công của À Ố Show, sở đang phối hợp xây dựng thêm các chương trình biểu diễn (show) mới cho khách trẻ và khách đoàn. Sở cũng kiến nghị các chính sách ưu đãi về thuế, mặt bằng để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực biểu diễn; có chính sách khuyến khích các dịch vụ ăn uống, giải trí đóng cửa muộn nhằm kích cầu chi tiêu.

Sở chủ trương phân bổ không gian tổ chức lễ hội hợp lý, không dồn vào khu vực trung tâm; lập kế hoạch tổ chức các sự kiện từ đầu năm để tối ưu hóa hiệu quả kích cầu; nói không với các sản phẩm có giá trị thấp, tự phát. Với mô hình chính quyền 2 cấp, chính quyền cấp xã sẽ trực tiếp vận hành sản phẩm du lịch, còn ngành du lịch đóng vai trò định hướng và quảng bá. Sở sẽ ưu tiên quảng bá ra nước ngoài những sản phẩm bền vững, được quốc tế vinh danh.

Ông LÊ TRƯƠNG HIỀN HÒA - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM

Tạo không gian du lịch đêm đa dạng, nhiều địa điểm

Chính quyền TPHCM cần mở thêm các không gian du lịch đêm mới thay vì chỉ có khu Bùi Viện, Đề Thám. Điều này vừa giúp giảm tải cho khu vực trung tâm, vừa đa dạng hóa sản phẩm. Có thể quy hoạch bán đảo Thanh Đa thành tổ hợp du lịch - giải trí chuyên biệt, hoạt động xuyên đêm giống như khu Phuket hay Pattaya của Thái Lan. Song song đó, nên quy hoạch các tuyến phố ở phường Thảo Điền, An Phú thành chuỗi dịch vụ đêm cao cấp, làm tăng sức cạnh tranh của TPHCM trên bản đồ du lịch khu vực.

Ông NGUYỄN MINH MẪN - Phó tổng giám đốc VinaGroup Travel

Đừng để du khách phải đi ngủ sớm

Để hiện thực hóa khẩu hiệu “thành phố không ngủ”, chính quyền TPHCM cần quy hoạch kinh tế đêm bài bản với lộ trình và người chịu trách nhiệm rõ ràng. Trước hết, cần điều chỉnh khung giờ hoạt động từ 8 - 17g sang 10 - 22g, đồng thời cho phép các dịch vụ kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Không gian kinh tế đêm phải gần điểm tham quan, có giao thông thuận tiện, an toàn và sạch sẽ. Nên mở rộng Đường sách TPHCM, phát triển phố Bùi Viện thành phố ăn uống (pub street) và kết nối khu đường Đề Thám, Phạm Ngũ Lão với công viên 23/9 thành không gian đa văn hóa. Bên cạnh đó, cần khai thác vỉa hè văn minh như cách Chiang Mai (Thái Lan) đã làm và lấy ẩm thực làm mũi nhọn đột phá thông qua việc giới thiệu đặc sản vùng miền.

Cần nghiên cứu, áp dụng mô hình chợ đêm quy mô lớn như ở Siem Reap (Campuchia) hay Đài Loan (Trung Quốc), kết hợp phục dựng chợ phiên vùng ven và tour đêm Bình Điền. Đặc biệt, nên biến bến Bạch Đằng thành khu “triển lãm mở” trưng bày hiện vật độc bản của các địa phương, biến kênh Nhiêu Lộc thành “sông hoa” với dịch vụ đôi bờ sôi động.

Chính quyền TPHCM cần có những chính sách khuyến khích hấp dẫn để tạo ra không gian tiêu dùng, giải trí xứng tầm, không để du khách phải “đi ngủ sớm”.

Ông NGUYỄN VĂN MỸ - Chủ tịch Lửa Việt Tours, giảng viên Khoa Du lịch, Trường đại học Nguyễn Tất Thành

Quốc Thái - Minh Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI