TP.HCM: Tận mắt cảnh chốt chặn, trừng phạt trẻ ăn xin của kẻ chăn dắt

24/08/2015 - 07:31

PNO - Những ngày gần đây trên một số tuyến đường tại TP.HCM, các đối tượng chăn dắt trẻ em đi ăn xin lại tái xuất rầm rộ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, một vài ngày gần đây trên một số tuyến đường lớn tại TP.HCM lại tái diễn cảnh một số đối tượng phụ nữ chăn dắt theo một nhóm khoảng 5 – 7 trẻ em đi đến các ngã tư, tiệm tạp hóa, quán cà phê để xin tiền.

Điều đáng chú ý là các đối tượng này thường bắt các em chặn đầu xe hay phơi nắng để gây sự chú ý và tạo lòng thương cho người đi đường khiến nhiều người hết sức bức xúc.

TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Một nhóm 3 cháu bé do một người phụ nữ khoảng 30 tuổi chăn dắt “chốt chặn” tại ngã tư Châu Văn Liêm – Trần Hưng Đạo (quận 5) để xin tiền khách.
TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Hai cháu bé phơi mình dưới cái nắng oi ả theo “chỉ đạo” của các đối tượng chăn dắt để khách đi đường thấy thương tình cho nhiều tiền.
TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Khi thấy đèn xanh, các cháu bé lập tức lao ra chặn đầu xe và đưa tay xin tiền. Nhìn cảnh tượng trên nhiều người không khỏi “thót tim”.
TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Một bé gái khoảng 14 tuổi bồng theo một em nhỏ đứng trên đường 3 tháng 2 để xin tiền khách.
TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Phía sau các cháu luôn có một phụ nữ theo quan sát rất kỹ và thường xuyên quát mắng để các em nhỏ nhanh chân ra chặn xe xin tiền.
TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Khi thấy số tiền xin được kha khá, những đối tượng chăn dắt lại đưa tay ra hiệu cho các em vào nộp tiền.
TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
3 đối tượng chăn dắt này đang ngồi trong mát để chờ các em mang tiền vào nộp.
TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Buổi trưa, các em nhỏ thường được những đối tượng chăn dắt cho ăn uống ngay tại dọc đường sau đó lại tiếp tục bắt tay vào “công việc chặn xe xin tiền”.

Không chỉ hoạt động rầm rộ vào ban ngày, vào thời điểm buổi tối các đối tượng chăn dắt thường dẫn các em đến tập trung tại các cung đường có nhiều quán nhậu, tiệm cà phê, quán tạp hóa nơi có đông người qua lại để xin tiền khách.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào tối ngày 21/8 tại đường Hòa Hảo (quận 10) có hàng chục trẻ em ăn xin do 3 đối tượng phụ nữ chăn dắt đi rảo quanh đoạn đường này để hành nghề ăn xin.

TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Đêm đến, đường Hòa Hảo (quận 10) lại tấp nập bóng các em nhỏ đến các quán cà phê, quán nhậu, tiệm tạp hóa để xin tiền khách. Trong ảnh một bé gái khoảng 7 tuổi đang chắp tay xin tiền khách tại một tiệm tạp hóa trên đường Hòa Hảo.
TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Cạnh đó, một bé gái khác cũng đang làm điều tương tự.
TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Cách đó khoảng 20 mét tại cổng một ngôi chùa trên đường Hòa Hảo, 3 đối tượng là phụ nữ đang quan sát rất kỹ các em nhỏ. Mỗi khi thấy các em nhỏ lơ là không xin tiền khách thì các đối tượng này lại quát mắng.
TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Đây là cách một đối tượng chăn dắt trẻ em trên đường Châu Văn Liêm (quận 5) “dạy” em nhỏ không chịu nghe lời đi xin tiền về “cống nộp”.
TP.HCM: Tan mat canh chot chan, trung phat tre an xin cua ke chan dat
Một phụ nữ bồng theo một cháu bé khoảng 6 tháng tuổi đang lang thang trên các quán nhậu ở quận 5 để xin tiền. Tuy các địa điểm này rất ồn ào, náo nhiệt tuy nhiên các cháu nhỏ này vẫn nằm ngủ li bì trong vòng tay của những phụ nữ trên khiến cho nhiều người đặt hoài nghi, những cháu bé trên đã bị các đối tượng chăn dắt ăn xin cho uống thuốc ngủ.

Thời gian qua TP.HCM đã tiếp nhận gần 1000 trường hợp người xin ăn và người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn thành phố. Ban đầu khi chủ trương đưa người ăn xin lang thang cơ nhỡ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, các đối tượng ăn xin đã di chuyển đến địa bàn khác hoạt động. Tuy nhiên đến nay, các đối tượng chăn dắt ăn xin lại rầm rộ tái xuất.

Được biết, cuối tháng 12/2014, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết đã thiết lập đường dây nóng 24/24h để tiếp nhận thông tin của người dân khi phát hiện người lang thang xin ăn. Theo đó, người dân có thể gọi vào các số máy: (08) 35.533.258 - Trung tâm Hỗ trợ xã hội và 0903.959.929 - Phòng Bảo trợ xã hội.

Ngay sau khi thực hiện bài viết này, phóng viên chúng tôi đã điện vào đường dây nóng của Phòng Bảo trợ xã hội để phản ánh tình trạng các đối tượng chăn dắt ăn xin trẻ em tái xuất như trong bài viết.

Sau khi nghe phản ánh của Báo Phunuonline, cán bộ trực đường dây nóng cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này của phóng viên Báo Phunuonline, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ở các địa điểm trên và cương quyết xử lý dứt điểm tình trạng như đã phản ánh. Phòng Bảo trợ xã hội cũng xin cảm ơn Báo Phunuonline đã có thông tin phản ánh….”.

Vinh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI