TP.HCM phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013

23/03/2013 - 13:42

PNO - PNO - Sáng 23/3, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

 Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP cùng 225 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012 trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM phat dong phong trao thi dua yeu nuoc nam 2013

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tặng hoa biểu dương các điển hình tiên tiến.

Năm 2012, phong trào thi đua yêu nước từ TP đến cơ sở không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức và đạt hiệu quả thiết thực, công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy và góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và TP đề ra.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, trong năm 2013, dự báo tình hình khó khăn của nền kinh tế vẫn chưa có điểm đừng, nhiều thách thức còn ở phía trước có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế và đời sống nhân dân. Do đó, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn, từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao trong học tập, sản xuất - kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, chấp hành luật giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường; đặc biệt triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá của TP do Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ IX đề ra, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.

Với khẩu hiệu hành động “Đồng tâm hiệp lực - vượt khó thành công”, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đẳng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, văn sỹ trí thức, công nhân lao động ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013, tạo đà phát triển cao hơn trong những năm tiếp theo, góp phần xâu dựng TP.HCM ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

TP.HCM phat dong phong trao thi dua yeu nuoc nam 2013

Tặng cờ thi đua của Thủ tướng cho các tập thể xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012 của TP.HCM, khẳng định nội dung các phong trào thi đua đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, gắn với các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết HĐND TP; thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, đặc biệt là các phong trào mang tính đột phá của TP.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, với tư tưởng xuyên suốt phong trào thi đua yêu nước năm 2013 của cả nước là “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, TP.HCM cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.
Dịp này, 17 tập thể được tặng cờ thi đua; 55 tập thể được UBND TPHCM tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 98 tập thể được UBND TP tặng bằng khen; nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại TP.HCM cũng được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị.

Nhật Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI