TP.HCM: Người dân thờ ơ trước dịch sốt xuất huyết bùng phát

10/09/2015 - 09:29

PNO - Sốt xuất huyết đang bùng phát và lan rộng trên địa bàn TP.HCM, trong khi người dân lại quá thờ ơ.

TP.HCM: Nguoi dan tho o truoc dich sot xuat huyet bung phat
TP. HCM đang bước vào mùa mưa, những con đường thấp trũng cũng sẽ tạo điều kiện cho muỗi sinh sản.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, tại TP.HCM có đến 6.104 trường hợp mắc bệnh, tăng 47% so với năm 2014.

Hiện mỗi ngày Khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) điều trị nội trú khoảng trên 100 bệnh nhi, trong khi những tháng đầu năm trung bình khoảng 30 ca, đây là con số đáng báo động.

Dự báo dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng tăng cao trong tháng 9.

TP.HCM: Nguoi dan tho o truoc dich sot xuat huyet bung phat
TP.HCM: Nguoi dan tho o truoc dich sot xuat huyet bung phat
Đằng sau khu dân cư là những bụi rậm, muỗi dễ dàng sinh sôi nãy nở làm bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Mặc dù TP.HCM là một thành phố lớn, hiện đại nhưng ở các vùng ngoại ô môi trường sống vẫn chưa được người dân quan tâm đúng mực. Đặc biệt là khu vực quận 12 vốn thưa dân cư lại còn nhiều vũng sình lầy, ao hồ, mương rãnh là lơi thuận lợi để muỗi sinh sôi và phát triển.

TP.HCM: Nguoi dan tho o truoc dich sot xuat huyet bung phat
Quận 12 là khu vực còn thưa dân, nhiều căn nhà được xây dựng theo kiểu nhà vườn cũng là môi trường thích hợp cho muỗi sinh sống.

Khi được hỏi đến việc phòng chống dịch sốt xuất huyết thì người dân tỏ ra rất thờ ơ “Mình thấy cũng không ảnh hưởng gì lắm, theo mình thì ở những nơi nào mà có nguồn nước ô nhiễm hay gần bãi rác mới đáng lo ngại thôi”, chị Thanh Thảo ngụ quận 12 cho hay.

TP.HCM: Nguoi dan tho o truoc dich sot xuat huyet bung phat
TP.HCM: Nguoi dan tho o truoc dich sot xuat huyet bung phat
Người dân vẫn chưa quan tâm đến môi trường sống của mình.

Một điểm nóng về nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết là khu dân cư dọc kênh 19/5 đoạn chảy qua Khu công nghiệp Tân Bình. Mặc dù được xây kè khá đẹp nhưng không vì thế mà giảm thiểu được ô nhiễm khi toàn bộ hệ thống xả đều đổ trực tiếp ra kênh. Dọc kênh 19-5, rất nhiều cống xả thải của các công ty, nhà máy ở khu vực này đổ thẳng ra kênh.

TP.HCM: Nguoi dan tho o truoc dich sot xuat huyet bung phat
TP.HCM: Nguoi dan tho o truoc dich sot xuat huyet bung phat
Ruồi, muỗi bay đầy con kênh chứa đầy rác, bốc mùi hôi thối.

Những vật dụng chứa nước đọng có thể sản sinh bọ gậy, muỗi vẫn tồn tại hầu hết tất cả các nhà dân ở những quận huyện là “điểm nóng” bùng phát dịch.

TP.HCM: Nguoi dan tho o truoc dich sot xuat huyet bung phat
Bi đựng nước không có nắp đậy của các hộ dân cũng là nơi cho muỗi ẩn núp, sinh sản.

Mặc dù đã có nghị định xử phạt hành chính đối với hành vi thải, bỏ các chất, vật dụng có khả năng làm lây lan bệnh truyền nhiễm gây dịch. Nhưng người dân vẫn chưa chấp hành một cách nghiêm túc có trách nhiệm đối với bản thân và cho cả cộng đồng.

Hải Yến (Thực hiện).

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI