TP.HCM muốn nhanh chóng trở thành trung tâm tài chính quốc tế

31/07/2019 - 14:08

PNO - Cuối năm 2019, lãnh đạo TP.HCM sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Để TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế, theo ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - rất cần sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang đã phát biểu nội dung này tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ hai, khóa XI (2019-2024), diễn ra sáng 31/7.

TP.HCM muon nhanh chong tro thanh trung tam tai chinh quoc te
Ông Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Theo ông Quang, muốn xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, cần có quỹ đất và sự đồng thuận của người dân, do đó rất cần sự tham gia của Mặt trận các cấp.

TP.HCM muon nhanh chong tro thanh trung tam tai chinh quoc te
Dịp này, hai ông Hà Ngọc Trường, Huỳnh Văn Minh đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trao tặng Huy hiệu TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Liên quan đến Đề án xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế, ngày 17/7/2019, tại hội thảo "Xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế", ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM  - đưa ra lộ trình cho UBND TP.HCM: trong tháng 10/2019, phải xong đề án chi tiết, báo cáo cho Hội đồng nhân dân TP.HCM; đến tháng 6/2020, có thể bắt tay vào xây dựng tòa nhà trung tâm tài chính. 

Cuối năm 2019, lãnh đạo TP.HCM sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Tuyết Dân

 
TIN MỚI