TP Đà Nẵng: 8 người tử vong, 4 người mất tích... do mưa lũ

01/11/2025 - 09:34

PNO - Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã tổ chức họp Ban Vận động cứu trợ thành phố, bàn phương án triển khai công tác cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ số 12 (Fengshen) gây ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo chi tiết về tình hình thiệt hại tại các địa phương và phương án khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Theo báo cáo sơ bộ, tổng thiệt hại do đợt lũ vừa qua, tính đến ngày 31/10, bao gồm: 8 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương. Về nhà ở, có 78 căn bị sập (trong đó 66 căn sập hoàn toàn, 12 căn sập một phần) và 17 căn có nguy cơ sập.

Khoảng 400 ha rau màu và 55.000 ha lúa bị thiệt hại; 6 tuyến quốc lộ và 24 tuyến tỉnh lộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng; ngoài ra, ghi nhận 16 điểm sạt lở tại vùng núi.

Tính đến chiều 31/10, vẫn còn 40 xã, phường bị ngập nước, đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là nhu cầu thực phẩm tăng cao. Riêng 2 xã Trà Tân và Trà Leng rất khó tiếp cận do địa hình bị cô lập và chia cắt.

Gần 17.000 người thuộc các lực lượng tổng hợp (vũ trang, dân sự, các tổ xung kích) đã tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm cũng đã cung cấp trên 7.000 suất quà, với tổng trị giá ước tính hơn 2 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng) làm công nhân bị nước lũ cuốn trôi sáng 28/10, để lại 2 đứa con nhỏ.
Chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng) làm công nhân bị nước lũ cuốn trôi sáng 28/10, để lại 2 đứa con nhỏ.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng chủ trì cuộc họp bàn phương án triển khai công tác cứu trợ.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng chủ trì cuộc họp bàn phương án triển khai công tác cứu trợ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh đề nghị các thành viên Ban Vận động cứu trợ thành phố, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố là cơ quan thường trực cần chủ động phối với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại để có thông tin chính xác về đối tượng, mức độ thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của người dân để việc hỗ trợ sát với thực tế, không bị chồng chéo, lãng phí.

Việc hỗ trợ phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích và phải bảo đảm công khai, minh bạch.

Các lực lượng cần phát huy tối đa tinh thần “4 tại chỗ”, đồng thời tổng hợp nhu cầu về trang thiết bị cần thiết để tăng cường năng lực ứng phó tại chỗ.

Đến nay, các điểm tiếp nhận đã được thành lập. Yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng vận chuyển hàng hóa đến nơi cần thiết, tránh để tồn đọng trong kho. Các lực lượng chức năng cần phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng và kịp thời; ưu tiên cung cấp hàng hóa thiết yếu cho các địa phương và người dân theo tình hình thực tế.

Ban vận động và tổ giúp việc cần chia sẻ, cập nhật thông tin kịp thời. Đồng thời, tăng cường truyền thông về tình hình lũ lụt, mưa ngập; các hoạt động cứu hộ, cứu nạn; hoàn cảnh của người dân, đặc biệt tại các vùng khó khăn, bị cô lập; cũng như tình hình thiệt hại và các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng.

Các đơn vị liên quan cần xây dựng bản đồ cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ dựa trên mức độ ngập lụt và sạt lở. Bản đồ này phải được cập nhật liên tục, công khai trên các phương tiện truyền thông để người dân và các lực lượng nắm rõ tình hình.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở xây dựng phương án tiếp nhận nguồn hàng cứu trợ; hướng dẫn các đầu mối tiếp nhận, phân phối một cách hợp lý, hiệu quả, công khai và minh bạch; phải đảm bảo an toàn cho các đoàn cứu trợ và duy trì an ninh trật tự.

Lực lượng y tế cần khẩn trương chuẩn bị và phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát sau khi lũ rút.

Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 350 tỉ đồng cho TP Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trả lời báo chí, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, lý do thành phố này không có tên trong danh sách vì Đà Nẵng không đề nghị Chính phủ hỗ trợ. Mặc dù mưa lũ lớn nhưng vẫn trong khả năng xử lý của thành phố.

"Đà Nẵng cần Trung ương hỗ trợ xử lý những vấn đề lớn hơn. Những vấn đề căn bản, lâu dài liên quan đến nâng cấp các tuyến giao thông, xử lý sạt lở biển, cửa biển, tái định cư miền núi nơi sạt lở đất" - Báo Pháp luật TPHCM dẫn lời Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI