Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

27/09/2025 - 13:32

PNO - Ông Lê Quang Tùng (sinh năm 1971), quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là tiến sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư cơ khí giao thông. 

Ngày 27/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, TP Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, t
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho ông Lê Quang Tùng - Ảnh: Trung Phạm

Ông Lê Quang Tùng bày tỏ sự vinh dự, xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, luân chuyển và giao trọng trách Bí thư Thành ủy Cần Thơ - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà nghĩa tình, hào sảng. “Bước vào giai đoạn mới, với quy mô và không gian phát triển rộng lớn hơn, TP Cần Thơ mang trong mình trách nhiệm vừa là đô thị trung tâm, hiện đại, năng động, vừa là vùng đất gắn bó sâu nặng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn của đồng bằng. Đây là cơ hội để thành phố phát huy tối đa lợi thế, kết nối sức mạnh đô thị với tiềm năng nông thôn, tạo nên sự phát triển hài hòa, bền vững…"- ông Lê Quang Tùng chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, TP Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, t
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu - Ảnh: Trung Phạm

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội - nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần này là sự khởi đầu đầy kỳ vọng của tư duy lãnh đạo mới, mô hình quản trị mới và ý chí quyết tâm mới. Từ đó, Cần Thơ sẽ khẳng định vị thế của trung tâm và động lực phát triển của vùng ĐBSCL, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng (trước đây) đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng đạt 312.621 tỉ đồng; tăng trưởng bình quân 7,41% năm; GRDP bình quân đầu người đạt 96,9 triệu đồng; nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng, cầu, cảng biển, sân bay quốc tế được mở rộng, triển khai. Giáo dục - đào tạo tiếp tục giữ vai trò trung tâm của vùng; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên. Đây là những kết quả, thành tích đáng ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, TP Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng mà ít nơi nào có được. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với thành phố phải cao hơn, toàn diện hơn so với các địa phương khác. TP Cần Thơ phải có tầm nhìn không chỉ trong một vài năm hay một nhiệm kỳ, mà phải nhìn xa hơn, dài hạn hơn, với cách làm, bước đi phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.

ham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030 với 77 người; trong đó Ban Thường vụ có 18 người... - Ảnh: Trung Phạm

Theo đó, TP Cần Thơ phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển địa phương trong giai đoạn mới; chủ động rà soát, điều chỉnh, sắp xếp “đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ”.

Chủ động nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Nhất là, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, học tập mô hình phát triển các thành phố lớn ở trong nước, khu vực và quốc tế; Cần Thơ phải trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của vùng.

Tập trung cao độ để phát triển kinh tế, chú trọng liên kết vùng; xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến nông - thủy sản công nghệ cao, dịch vụ thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ của vùng và cả nước. Phát triển mạnh du lịch đặc thù, quảng bá thương hiệu “Cần Thơ - đô thị sông nước”; khai thác bản sắc văn hoá sông nước, trở thành điểm đến quốc tế…

Huỳnh Lợi

 
TIN MỚI