TP Cần Thơ hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” để phát triển nhanh, bền vững

27/09/2025 - 11:49

PNO - Sáng 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các tỉnh thành… cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, là đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực, đột phá, sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển TP Cần Thơ nhanh, bền vững, hiện đại”, những mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đặt ra là rất nặng nề nhưng cũng vô cùng vinh dự và vẻ vang, là trọng trách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tất cả cùng nhận thức sâu sắc phải không ngừng nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa; cùng chung sức, đồng lòng, tiên phong gương mẫu, trách nhiệm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà đại hội đề ra, xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại...

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: CTV
Các đại biểu tham dự đại hội - Ảnh: CTV

Theo ông Trần Văn Lâu - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và người dân 3 địa phương (Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang trước đây) đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phát huy tối đa các nguồn lực, đổi mới, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành, khắc phục khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả, tiến bộ, đời sống người dân được cải thiện và nâng lên. Việc sáp nhập, hợp nhất 3 địa phương bước đầu đã tạo thế và lực mới cho thành phố, từng bước xứng tầm là đô thị hạt nhân của vùng.

ông Trần Văn Lâu - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ,
Ông Trần Văn Lâu - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh: CTV

TP Cần Thơ đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao; quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành năm 2025 tăng khá cao so với đầu nhiệm kỳ; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) được cải thiện rõ rệt; năng suất lao động tăng nhanh qua các năm.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, an toàn và thân thiện; sản xuất công nghiệp không ngừng tăng lên, công nghiệp chế biến giữ vai trò chủ lực, chiếm tỉ trọng khá cao trong giá trị sản xuất toàn ngành. Đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa, vốn FDI, vốn ODA và các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa... qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Với vai trò trung tâm, đầu mối giao thông quan trọng của vùng; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, thương mại - dịch vụ; sự đa dạng về văn hóa, nhất là không gian phát triển mới sau sáp nhập, TP Cần Thơ hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và chỉ đạo đại hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gian hàng trưng bày nông sản của TP Cần Thơ - Ảnh: CTV

Ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh, tới đây sẽ lấy phát triển đột phá để ổn định, lấy ổn định làm tiền đề cho phát triển, thúc đẩy quá trình đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, cân bằng tổng thể, toàn diện các lĩnh vực; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực phát triển gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu của TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng.

Là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, trung tâm khởi nghiệp, KHCN và đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng; xây dựng con người Cần Thơ giàu bản sắc, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, trí tuệ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đến năm 2045, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.

Huỳnh Trọng

 
TIN MỚI