Tổng thống Hàn Quốc kết thúc chuyến thăm Việt Nam

11/09/2013 - 16:29

PNO - Ngày 11/9, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 7-11/9/2013 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng thống Park Geun Hye đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tong thong Han Quoc ket thuc chuyen tham Viet Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye gặp gỡ báo chí sau khi kết thúc hội đàm. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong 21 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược năm 2009.

Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao được diễn ra thường xuyên, sự tin cậy về chính trị không ngừng được tăng cường và củng cố. Hợp tác kinh tế, thương mại, ODA, du lịch, lao động… có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện hai nước đã trở thành đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của nhau.

Hai bên nhất trí cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học công nghệ, lao động việc làm, môi trường, văn hóa, giáo dục...; phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 70 tỷ USD vào năm 2020, đồng thời cải thiện cán cân thương mại song phương; đẩy nhanh tiến trình đàm phán, sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Hàn Quốc; tăng cường trao đổi, sớm ký kết Thỏa thuận về hợp tác lao động thay thế cho Thỏa thuận trước đã hết hạn năm 2012; hợp tác triển khai thành công dự án Viện khoa học công nghệ Việt Nam (V-KIST)…

Tổng thống Park Geun Hye đã chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, môi trường, quản lý đất đai, lao động, xây dựng hạ tầng giao thông, tài chính-ngân hàng, phân phối và logistic.

Trong thời gian thăm Việt Nam , Tổng thống Park Geun Hye đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Thành phố Hồ Chí Minh; tham dự chương trình thời trang Áo dài-Hanbok và một số hoạt động khác.

Theo Đỗ Quyên (TTXVN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI