Tổng bí thư Tô Lâm: Hợp nhất tỉnh với tinh thần đoàn kết cao, không phân biệt “tỉnh tôi, tỉnh anh”

04/06/2025 - 14:57

PNO - Ngày 4/6, Tổng bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang và chỉ đạo 2 tỉnh chuẩn bị toàn diện, tổ chức thực hiện hiệu quả việc hợp nhất tỉnh gắn với sắp xếp bộ máy đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, tập trung rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra và kịp thời có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu còn đạt thấp hoặc không thể hoàn thành nhằm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và An Giang - Ảnh T.H
Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và An Giang - Ảnh: T.H.

Tổng bí thư cũng chỉ đạo 2 tỉnh chuẩn bị toàn diện, tổ chức thực hiện hiệu quả việc hợp nhất tỉnh gắn với sắp xếp bộ máy đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Hợp nhất 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang là cơ hội chiến lược để tổ chức lại toàn bộ hệ thống chính trị, hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hiện đại và gần dân hơn.

Từ nay cho đến khi hoàn tất việc hợp nhất, 2 tỉnh cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ chung với tinh thần "1 tỉnh, 1 tầm nhìn, 1 hành động, 1 niềm tin tuyệt đối", tránh tâm lý phân biệt tỉnh tôi, tỉnh anh, gây chia rẽ, trì trệ; càng gần thời điểm hợp nhất càng cần thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm chung, kỷ luật hành chính, đoàn kết nội bộ và ý chí chính trị cao nhất.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh T.H
Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.H.

Việc lựa chọn, bố trí cán bộ phải dựa trên tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực, trình độ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tín nhiệm trong nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cục bộ, chia rẽ, mất đoàn kết, phải giữ được cán bộ tốt, có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì lợi ích chung.

Tỉnh An Giang mới cần xác định rõ tầm nhìn trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện và bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò kết nối chiến lược, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Trong đó TP Phú Quốc là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, còn vùng Tứ giác Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên sẽ là động lực phát triển công nghiệp, logistics, góp phần tái định hình vai trò của An Giang mới trong cấu trúc kinh tế quốc gia và chuỗi giá trị của khu vực.

Tổng bí thư chỉ đạo 2 tỉnh tập trung phát triển kinh tế, xã hội toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mục tiêu trước mắt là phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của năm 2025 và đặc biệt là tăng trưởng GRDP đạt trên 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo. Cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về môi trường kinh doanh, quy hoạch hạ tầng, nguồn vốn, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, số hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển năng động, đặc biệt là khu vực tư nhân và phát triển kinh tế số.

Phát triển kinh tế phải đặt con người vào vị trí trung tâm, phát triển toàn diện, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục đào tạo, y tế cơ sở, phát triển văn hóa và bảo tồn giá trị truyền thống gắn với khơi dậy niềm tin và sự tự hào, khát vọng cống hiến của mỗi người dân trong tình hình mới.

Tổng bí thư Tô Lâm chỉ đạo 2 tỉnh phải tạo đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy vốn con người và phát triển kinh tế tư nhân. Một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra cho tỉnh mới sau sáp nhập là phải chuyển mạnh từ mô hình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao. 2 tỉnh cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực số, nhân lực kỹ thuật, nhân lực quản trị hiện đại nghiên cứu áp dụng cơ chế đặt hàng đào tạo gắn với thị trường lao động, tạo ra nguồn nhân lực tại chỗ phù hợp với chiến lược phát triển trên từng khu vực.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh, Hội nghị APEC 2027 được tổ chức tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại cấp cao có ý nghĩa đặc biệt đối với không chỉ tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang mới sau khi hợp nhất mà còn đối với toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đây là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thân thiện và năng động ra thế giới, đồng thời tạo đòn bẩy để phát triển mạnh mẽ cho Phú Quốc nói riêng, tỉnh mới nói chung, để thúc đẩy đầu tư du lịch, thương mại và hạ tầng toàn vùng.

Tổng bí thư tin tưởng sâu sắc rằng với truyền thống đoàn kết, keo sơn, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ cùng với trí tuệ, bản lĩnh của sự đồng thuận cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang, hoàn toàn có đủ điều kiện, đủ niềm tin, đủ quyết tâm để thực hiện thắng lợi quá trình hợp nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, của nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, đưa dân tộc ta vững bước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Phú Hữu

 
TIN MỚI