Thuyết minh viên không chuyên của Hội

01/10/2013 - 14:35

PNO - PN - Khởi nghiệp “nghề” thuyết minh viên không chuyên với “hai không”: không qua trường lớp đào tạo, không kinh nghiệm, nhưng những hội viên Hội LHPN Q.5, TP.HCM không hề thiếu khả năng hùng biện và nhiệt huyết tuổi trẻ.

edf40wrjww2tblPage:Content

“Kính thưa quý vị, chúng ta đang ở trong ngôi nhà mà Bác Hồ từng sống khi Người đến Sài Gòn, trước khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước” - thuyết minh viên Hoàng Thị Ngọc Thúy thông tin đến đoàn tham quan về căn nhà số 5 Châu Văn Liêm, P.14, Q.5, TP.HCM.

Thuyet minh vien khong chuyen cua Hoi

Nhóm thuyết minh viên không chuyên học hỏi kinh nghiệm từ những chuyến đi thực tế

Mỗi khi Hội PN tổ chức đoàn tham quan cho hội viên, đoàn viên, thanh niên đến các di tích, Ngọc Thúy thường được chọn là người hướng dẫn đoàn. Không chỉ là thuyết minh viên của Hội, Thúy còn khá “đắt tour” với các đoàn khách từ các tỉnh muốn thăm và tìm hiểu những di tích lịch sử trên địa bàn quận. Cô gái 21 tuổi này cho rằng, nghề đã chọn mình. Năm 2009, Thúy tham gia cuộc thi thuyết minh viên do Trung tâm Văn hóa Q.5 tổ chức và đoạt giải cao. Ngỡ chỉ thi cho vui, không ngờ, cảm giác thú vị khi được giới thiệu các di sản, di tích với nhiều người cứ theo Thúy mãi. “Hơn ba năm theo nghề, đến giờ, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên. Đó là động lực để Thúy gắn với nghề đến hôm nay” - cô bộc bạch.

Trần Thị Quyên (26 tuổi) phụ trách thuyết minh mảng di tích, chia sẻ: “Lúc mới vào nghề mình run lắm vì học trái ngành, thiếu kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng, mình quyết tâm học hỏi từ sách vở, anh chị đi trước, tự trau dồi kiến thức ngoại ngữ, tranh thủ học qua mạng internet và học cả từ khách tham quan”. Theo Quyên, dù không chuyên nghiệp, nhưng khi nhận trách nhiệm hướng dẫn đoàn tham quan thì mỗi người đều phải trang bị cho mình kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn, thuyết minh khá kỹ. Một bài thuyết minh đạt hiệu quả cao không chỉ phụ thuộc vào nội dung thông tin mà còn vào cách thức truyền tải.

Vốn là hướng dẫn viên du lịch nhưng Võ Nguyễn Tường Vy (27 tuổi) cũng gặp không ít khó khăn khi mới bắt tay công việc thuyết minh. Vy chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là xác định được đối tượng tham quan để chuẩn bị nội dung phù hợp”. Cô kể, có lần đưa các em thiếu nhi đi tham quan, khi cô say sưa thuyết minh thì một số em viết vẽ lên các di tích. Sau “sự cố” đó, cô có thêm kinh nghiệm, ra “nội quy” nhẹ nhàng, nhắc nhở các em ngay từ đầu, phân công cho các bạn nhóm trưởng quản lý nhóm.

Những thuyết minh viên không chuyên này cũng là hội viên năng nổ, tích cực trong các câu lạc bộ Nữ thanh, Tiền hôn nhân của Hội PN. Ngọc Thúy chia sẻ: “Dù bận rộn công việc nhưng chỉ cần Hội PN gọi, là tụi mình sắp xếp công việc để tham gia. Các chị cán bộ Hội còn cung cấp nhiều tài liệu, sách báo liên quan đến lĩnh vực từng người phụ trách để nâng cao kiến thức; những buổi tập huấn kỹ năng đứng trước đám đông, kỹ năng tự tin khi thuyết trình của Hội rất bổ ích cho công việc thuyết minh. Nhờ đó, mình ngày càng tiến bộ, vững nghề hơn”.

LÊ UYÊN PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI