Theo đó, Công ty CP Thuỷ điện Đạt Phương Sông Bung (chủ nhà máy thuỷ điện Sông Bung 6) thông báo, vào lúc 7g15 sáng 27/10, mực nước hồ thượng lưu cao 33,53m; lưu lượng nước về hồ là 798,75 m3/s; lưu lượng nước chạy máy là 233,85 m3/s; lưu lượng nước qua đập tràn tự do là 525 m3/s.
Chủ hồ thuỷ điện thông báo dự kiến lúc 10g30 ngày 27/10, khi mực nước hồ đạt cao trình 34m và lưu lượng nước về hồ tiếp tục tăng sẽ thực hiện lệnh vận hành nước qua cống xả cát dự kiến từ 0 m3/s đến 520 m3/s; nước qua đập tràn tự do dự kiến từ 50m3/s đến 1.450 m3/s.
Nhà máy thủy điện Sông Bung 6 có công suất lắp máy 29MW, là dự án thủy điện bậc thang cuối cùng của dòng Sông Bung, phụ lưu cấp 1 của sông Vu Gia.
Cũng trưa nay, Công ty CP Sông Ba thông báo thời điểm lũ bắt đầu tự chảy qua tràn tự do nhà máy thuỷ điện Khe Diên. Theo đó, vào lúc 10g ngày 27/10, mực nước hồ đạt 205,415 m/ mực nước dâng bình thường +206,94m; lưu lượng về hồ (từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 27/10) là 750 m3/s; lưu lượng phát điện 0 m3/s.
Công ty CP Sông Ba dự báo, thời điểm lũ bắt đầu tự chảy qua đập tràn tự do lúc 14g30 ngày 27/10 với lưu lượng nước lũ lớn nhất tự chảy 700 m3/s.
 |
| Nước lũ tràn về ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng. |
 |
| Tháp báo lũ, báo ngập ở TP Đà Nẵng thời điểm 11g20 ngày 27/10. Nguồn: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng. |
Trước đó, vào trưa 26/10, thuỷ điện Đắk Mi 4 thông báo vận hành xả tràn với lưu lượng từ 500 m3/s đến 4.500 m3/s. Thuỷ điện Sông Bung xả 50-700 m3/s. Thuỷ điện Sông Tranh 2 xả từ 10-5.950 m3/s…
Các thuỷ điện này vận hành xả lũ, cắt lũ theo quyết định số 1865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.
Do mưa lớn kèm các thuỷ điện xả lũ, hiện nay mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên nhanh. Đài Khí tượng thuỷ văn Trung bộ dự báo 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên trên mức báo động 3 (BĐ3); sông Hàn ở mức trên BĐ2; sông Tam Kỳ ở xấp xỉ mức BĐ1. Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức trên BĐ3; sông Hàn ở mức trên BĐ2, sau đó dao động ở mức cao; sông Tam Kỳ ở mức trên BĐ1.
Ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến... Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.
|
| Video nước lũ tràn về trên sông Thu Bồn. |
Trong sáng 27/10, Đại tá Trần Hữu Ích – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng - đã trực tiếp xuống thực địa, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.
Theo ghi nhận, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, lượng rác, cây gỗ và vật liệu từ thượng nguồn bị nước lũ cuốn về, mắc kẹt dày đặc dưới chân cầu, gây ứ đọng dòng chảy. Lượng rác lớn cản dòng nước khiến nước dâng cao, gây nguy cơ tràn qua đập tràn Hoà Tiến và ảnh hưởng trực tiếp đến hoa màu, khu dân cư lân cận.
Trước tình hình trên, Đại tá Trần Hữu Ích đã yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Cẩm Lệ và Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến khẩn trương huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực, lực lượng thiện nguyện phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác khắc phục.
Lực lượng chức năng đã tổ chức thu gom, kéo rác, cưa cắt cây lớn vướng dưới chân cầu, khơi thông dòng chảy, nhằm giảm áp lực nước từ thượng lưu. Đồng thời, bố trí người túc trực theo dõi tình hình, sẵn sàng ứng phó khi có diễn biến mưa lũ phức tạp hơn.
Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến, việc xử lý kịp thời giúp dòng chảy được khơi thông, hạn chế nguy cơ sạt lở và vỡ đập tràn, bảo đảm an toàn cho công trình cũng như hoa màu, tài sản của nhân dân khu vực hạ lưu.
Hiện công tác khắc phục vẫn đang được các lực lượng phối hợp triển khai khẩn trương, trong điều kiện thời tiết tiếp tục có mưa to.
 |
| Quân đội huy động lực lượng thu dọn rác, cây cối ùn ứ tránh nguy cơ vỡ đập tràn. Ảnh: Sông Hàn. |
 |
| Bộ CHQS TP Đà Nẵng kích hoạt Sở chỉ huy tiền phương phòng chống thiên tai tại xã Đại Lộc. Ảnh: Sông Hàn. |
Trong khi đó, do mưa lớn kéo dài gây ngập úng một số điểm trên địa bàn xã Đại Lộc, Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng - đã trực tiếp chỉ đạo kích hoạt Sở chỉ huy tiền phương phòng chống thiên tai tại xã Đại Lộc.
Lực lượng vũ trang thành phố được huy động tối đa lực lượng, phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, sử dụng ca nô cơ động đến các khu vực bị chia cắt để hỗ trợ di chuyển, vận chuyển nhu yếu phẩm và bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Đồng thời, các tổ công tác tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân không qua lại, vớt củi, chăn thả gia súc tại các vùng ngập sâu, chủ động phòng tránh rủi ro. Hiện nay, lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng, tiếp tục ứng phó hiệu quả tình hình ngập úng tại xã Đại Lộc, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Lê Đình Dũng