Thu tiền triệu photo đề cương, học sinh có ý kiến liền bị “hỏi tên”

30/09/2025 - 08:12

PNO - Một số học sinh Trường THPT Thủ Thiêm không đồng ý với khoản tiền photo tài liệu, giám thị liền yêu cầu lớp trưởng “khai” tên người có ý kiến.

Mới đây, Báo Phụ nữ TPHCM nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh Trường THPT Thủ Thiêm (phường Bình Trưng, TPHCM). Theo đơn thư, năm học 2024-2025, giáo viên tổ Hóa đã thu tiền làm đề cương và photo tài liệu 5-6 triệu đồng/lớp, thậm chí có lớp thu 6,4 triệu đồng/năm học. Số tiền này, ngoài chi photo đề cương còn dùng để làm quỹ cho tổ và trả tiền “chất xám” cho giáo viên soạn đề cương.

Đầu năm học 2025-2026, một số phụ huynh, học sinh của trường tiếp tục lên tiếng và có đơn kiến nghị Ban giám hiệu, yêu cầu tổ Hóa trả lại tiền cho phụ huynh và học sinh.

Trước phản ứng này, ngày 19/9, Ban giám hiệu Trường THPT Thủ Thiêm, tổ Hóa đã mời lớp trưởng các lớp họp đột xuất và giải thích: “Đề cương môn hóa học năm học 2024-2025 được thầy cô tổ Hóa biên soạn công phu, đưa vào nhiều nội dung (tư liệu học tập cho học sinh, vở ghi chép điền khuyết, tích hợp các dạng bài tập với hình thức tự luận - trắc nghiệm kiến thức, bài tập ôn tập…) nên có số trang khá nhiều, dẫn đến tiền photo đề cương hơi cao (600 đồng/tờ)”.

Sau khi họp xong, học sinh các lớp đều được phát mẫu biên bản để lấy ý kiến. Trong đó, các em có 2 lựa chọn: một là đồng ý với việc giải thích của thầy cô; hai là không đồng ý, đề nghị trả lại tiền photo (nếu thấy giá cao).

Tuy nhiên, khi họp lớp lấy ý kiến một số học sinh không đồng tình với giải thích trên và cho rằng việc biên soạn đề cương là trách nhiệm của giáo viên, không thể thu “tiền công” với mức quá cao. Cũng có ý kiến cho rằng mức thu 600 đồng/tờ của môn hóa cao gấp đôi môn khác (300-350 đồng/tờ), số trang đề cương quá nhiều học sinh không làm hết.

Ngay sau khi biên bản này nộp lên, một giám thị của trường đã liên tục nhắn tin cho ban cán sự của lớp 12.06 tra hỏi “ý kiến đó là của ai”.

Việc thu tiền phô tô tài liệu cao và cách xử lý của Trường THPT Thủ Thiêm khiến học sinh, phụ huynh bức xúc - Ảnh: Nguyễn Loan
Trường THPT Thủ Thiêm - Ảnh: Nguyễn Loan

Dù cán sự lớp đã từ chối cung cấp thông tin nhưng giám thị này vẫn tiếp tục hỏi để tìm tên học sinh có ý kiến phản đối. Không nhận được câu trả lời, giám thị đã gọi điện đến ban cán sự lớp, yêu cầu viết lại bản khác để gửi lên Ban giám hiệu.

Xác nhận thông tin phản ánh trên với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM ngày 25/9, ông Phạm Quang Hiếu - Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thiêm - thừa nhận việc mời ban cán sự các lớp lên để giải thích về việc thu tiền làm đề cương của tổ Hóa và cho lấy ý kiến học sinh.

Nói về lý do tổ Hóa thu tiền photo tài liệu cao, ông Hiếu cho biết các thầy cô tích hợp nhiều nội dung trong đề cương nên số trang dày dẫn tới số tiền cao. “Nếu mình làm đề cương chừng 10-20 tờ thì ít tiền, còn thầy cô làm tới 200 trang nên số tiền tăng lên nhiều. Tôi cũng biết các thầy cô thu cao nên đã đề nghị giáo viên chấn chỉnh lại và cam kết không được thu tiền học sinh như vậy nữa” - ông Hiếu nói.

Về việc giám thị tìm cách truy tên học sinh, ông Hiếu cho rằng: “Giám thị hành xử chưa phù hợp, bởi việc lấy ý kiến thì sẽ có ý kiến trái chiều. Chúng tôi không yêu cầu giám thị làm như vậy, nhà trường cũng muốn nghe tiếng nói của học sinh. Những việc nào giáo viên, giám thị làm chưa phù hợp thì chúng tôi sẽ chấn chỉnh và cho dừng lại hết”.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI