Thi viên chức vào ngành giáo dục ở TPHCM: Tỉ lệ "chọi" môn vật lý, hóa học rất cao

27/09/2025 - 10:34

PNO - Giáo viên vật lý, hóa học là 2 vị trí có tỉ lệ "chọi" cao nhất trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục công lập TPHCM năm nay.

Hồi hộp trước giờ thi

Sáng 27/9, dù TPHCM đổ mưa trên diện rộng, hàng ngàn thí sinh ở TPHCM vẫn có mặt rất sớm ở các điểm thi để bắt đầu cuộc thi viên chức vào ngành giáo dục công lập.

Tại điểm thi Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), các ứng viên dự thi vào vị trí giáo viên cấp THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên (với các môn xã hội, lịch sử - địa lý, ngữ văn, toán).

Ứng viên xem danh sách phòng thi tại Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa - Ảnh: Trang Thư
Ứng viên xem danh sách phòng thi tại Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa - Ảnh: Trang Thư

Thí sinh Thùy Duyên cho biết, cô tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Anh đã nhiều năm nhưng lựa chọn làm việc ở các trung tâm ngoại ngữ. Trong lần thi này, cô hy vọng có cơ hội làm việc lại môi trường giáo dục công lập để rèn giũa và phát triển bản thân.

Ứng viên Lê Nguyễn Thùy Dung - mới tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Huế - cho biết, chị đã vào TPHCM sinh sống được vài tháng để ôn luyện và tìm hiểu thêm về lĩnh vực giáo dục tại đây.

“Tôi đặt nguyện vọng vào vị trí giáo viên ngữ văn Trường THCS Trần Văn Ơn. Kỳ thi lần này rất lớn, lại là lần đầu dự thi nên tôi rất hồi hộp. Vì thế, tôi đã dành nhiều thời gian thực hành, soạn giáo án, nghiên cứu kỹ các thông tư và văn bản hướng dẫn do Sở GD-ĐT ban hành. Hy vọng tôi có thể tùy cơ ứng biến tốt trong quá trình thi”- Dung nói.

Kỳ tuyển dụng lần này là cơ hội rất lớn cho các giáo viên trẻ - Ảnh: Trang Thư
Kỳ tuyển dụng lần này là cơ hội rất lớn cho các giáo viên trẻ - Ảnh: Trang Thư

Cũng dự thi vào vị trí giáo viên ngữ văn bậc THCS, chị Nguyễn Thị Phương Khanh cho biết, trước đây, chị được điều chuyển từ bậc THCS sang giảng dạy bậc tiểu học và gắn bó gần 15 năm. Nhưng vì lý do gia đình, chị xin nghỉ công tác trong 2 năm.

“Bây giờ, tôi mong muốn quay trở lại nghề mình yêu thích. Thời gian qua, tôi có thỉnh giảng tại một số trường THCS để duy trì chuyên môn. Tôi đặt nguyện vọng vào Trường THCS Hiệp Phước thuộc xã vùng sâu, vùng xa và còn thiếu nhiều giáo viên. Tôi rất mong có cơ hội được cống hiến lần nữa”- chị xúc động nói.

Còn ứng viên Trần Thanh Duy - giáo viên thỉnh giảng Trường Trung học Thực hành, Trường Đại học Sư phạm TPHCM - chọn dự tuyển vào vị trí giáo viên môn toán Trường THCS Trần Quốc Toản 1 vì một môi trường năng động, sáng tạo và cơ sở vật chất hiện đại. Với kinh nghiệm giảng dạy trong 4 năm qua, anh tự tin có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng sư phạm một cách linh hoạt trong các phần thi nên không quá áp lực.

Vừa tốt nghiệp vào tháng 7/2025, ứng viên Chế Trần Thùy Dương - cử nhân sư phạm lịch sử, Trường đại học Sài Gòn - chọn thi vào vị trí giáo viên lịch sử - địa lý Trường THCS Hà Huy Tập. Thời gian qua, Dương tập trung học cách xây dựng kế hoạch bài dạy, nghiên cứu các thông tư mới nhất của ngành và rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm. Dù chỉ có kinh nghiệm đứng lớp trong thời gian thực tập, Dương vẫn tự tin vào khả năng của mình.

Môn vật lý, hóa học có tỉ lệ "chọi" rất cao

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu), nhiều thí sinh có mặt từ 6g sáng để xem sơ đồ phòng thi, xem lại tài liệu và không khỏi hồi hộp.

Bà Trần Thị Ngọc Châu - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - thông tin, đợt thi này có 10.176 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Cụ thể, thí sinh ở bậc mầm non là 1.783, tiểu học là 2.826, giáo dục đặc biệt là 54, THCS là 3.359 và THPT là 2.154 thí sinh.

Trong đó, môn vật lý bậc THCS được xem là môn có tỉ lệ “chọi” cao nhất 1/14,7 (với 265 thí sinh đăng ký/18 chỉ tiêu).

Môn hóa học bậc THPT đứng thứ hai với tỉ lệ “chọi” 1/13,3 (266 thí sinh đăng ký/20 chỉ tiêu).

Ngoài ra, các môn khác tỉ lệ "chọi" khá cao như: sinh học bậc THPT là 1/6,3; toán bậc THPT là 1/5,4.

Ngược lại, nhiều môn thiếu giáo viên từ nhiều năm nay như âm nhạc, mỹ thuật vẫn khá “ế ẩm”, tỉ lệ chọi dưới 1, như: âm nhạc THCS, nhu cầu 223 nhưng chỉ có 65 ứng viên đăng ký. Mỹ thuật cấp tiểu học, nhu cầu 194 chỉ có 30 ứng viên đăng ký. Mỹ thuật THCS nhu cầu 235 chỉ có 57 ứng viên đăng ký.

Các môn khác như công nghệ (kỹ thuật công nghiệp) THPT; công nghệ (kỹ thuật nông nghiệp) cấp THPT tỉ lệ chọi cũng dưới 1.

Giám khảo phổ biến các quy chế và cách thức làm bài thi cho thí sinh tại kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục TPHCM - Ảnh: Nguyễn Loan
Giám khảo phổ biến các quy chế và cách thức làm bài thi cho thí sinh tại kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục TPHCM - Ảnh: Nguyễn Loan

Theo bà Trần Thị Ngọc Châu, năm nay kỳ thi được tổ chức thi tập trung ở tất cả cấp học với số thí sinh rất lớn. Ngoài ra, việc tổ chức thi tập trung cũng sẽ hạn chế tiêu cực, giúp ngành tìm ra được những ứng viên có năng lực tốt nhất, bảo đảm công bằng cho thí sinh.

Kỳ thi tuyển dụng sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/9. Thời gian thi buổi sáng từ 7g - 11g30. Buổi chiều thi từ 13g - 17g30.

Đợt 1 tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026, TPHCM tuyển 5.729 giáo viên. Trong đó, nhu cầu của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT là 670 giáo viên. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã và đặc khu có nhu cầu tuyển dụng 5.059 giáo viên.

Trang Thư - Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI