Thông tin mới nhất về thiếu niên 15 tuổi bị một nhóm 10 người chặn đường chém đứt lìa cẳng chân phải

27/08/2020 - 20:11

PNO - Đang về nhà, Đ. và bạn thấy một nhóm khoảng 10 người cầm hung khí đứng phía trước liền bỏ chạy, nhưng không kịp nên bị chém đứt lìa cẳng chân phải.

 

Tuy được cứu sống nhưng Đ. phải chịu tật nguyền suốt đời, ảnh BVCC
Tuy được cứu sống nhưng Đ. phải chịu tật nguyền suốt đời - Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Anh Khoa - khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, hiện em V.V.T.Đ. (15 tuổi ở Tây Ninh) bị chém đứt một đoạn chân phải, đã qua nguy kịch.

Trước đó, khoảng 1g30 sáng 27/8, em Đ. được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu trong tình trạng đứt lìa 1/3 giữa đoạn chân bên phải, vết thương bị chém nham nhở, xương gãy nát, sốc mất máu. Các bác sĩ đã truyền 6 đơn vị máu, 2 đơn vị huyết tương, hồi sức tích cực trong nhiều giờ đồng hồ để cứu Đ., sau đó ê-kíp hội chẩn và mổ khẩn nhằm cứu chân cho em.

Tuy nhiên, khi Đ. được đưa đến phòng mổ đã là giờ thứ 7 tính từ sau khi chân bị đứt lìa, vết thương đã hoại tử, các mô, xương dập nát nên ê-kíp bác sĩ buộc phải tạo hình mỏm cụt ở cẳng chân phải cho Đ.

Theo mẹ của Đ., khoảng 21g ngày 26/8, khi Đ. cùng 6 người bạn đi chơi về thì bị một nhóm hơn 10 người cầm hung khí phục kích. Các bạn của Đ. phát hiện nên tăng ga bỏ chạy, Đ. chạy vòng ngược lại nên bị nhóm người này đuổi theo chém vào chân phải. Sau đó, Đ. được một người bạn chở đến trạm xá gần đó cấp cứu rồi thông báo cho người nhà. Người nhà Đ. cho biết, đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương để điều tra, xử lý.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI