Thói quen đi vệ sinh "giết chết" hệ tiêu hóa mà 100% mọi người mắc phải

16/09/2016 - 13:01

PNO - Đa phần chúng ta đều đi vệ sinh bằng cách ngồi xí bệt, tuy nhiên thói quen này lại mang lại cho chúng ta rất nhiều nguy hại đến hệ tiêu hóa cũng như sức khỏe.

Số liệu thống kê cho thấy, có khoảng 75% dân số thế giới đi vệ sinh bằng cách ngồi xí bệt.

Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, thì phương pháp "giải quyết nỗi buồn" cùng anh bạn này lại không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta. Không chỉ ảnh hưởng đến đại tràng, việc ngồi “xí bệt” đôi khi có thể gây nguy hại tới cơ vòng hậu môn do nguyên nhân cửa ruột không thể mở hoàn toàn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cảnh báo việc ngồi bệt khi đi vệ sinh có thể gây ra nhiều bệnh về đường ruột, thậm chí là ung thư.

Thế nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là phần lớn các gia đình trên thế giới đang sử dụng bồn cầu dạng bệt và họ đã quá quen thuộc với nó để có thể từ bỏ. Do đó, các chuyên gia cho biết, các bạn chỉ cần nghiêng mình ra phía trước một chút khi đang đi vệ sinh hoặc nên kê dưới chân một chiếc ghế nhỏ.

Video dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều này:

(Nguồn: Sưu tầm)

Khánh Linh (TH)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI