Thiếu nước sinh hoạt giữa mùa mưa

07/10/2013 - 14:38

PNO - PNO - Nguồn nước nhiễm mặn nặng, hàng trăm hộ dân tại Hải Minh (Khu vực 9, Phường Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định) phải mua nước ngọt để sử dụng ngay giữa mùa mưa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khoảng 360 hộ dân với hơn 1000 nhân khẩu ở Hải Minh phải mua nước ngọt sinh hoạt hàng ngày. Toàn bộ khu vực Hải Minh có 5 giếng nước công cộng, mỗi gia đình đều có giếng nước riêng. Tuy nhiên, năm nay hơn 60% giếng nước ở Hải Minh đều bị nhiễm mặn nặng, 4/5 giếng công cộng không thể sử dụng được.

Thieu nuoc sinh hoat giua mua mua

Giếng nước công cộng ở Hải Minh được giải mặn sau những ngày mưa liên tiếp

Ông Dương Quang Khải, cư dân địa phương, nói: “Hơn một nửa số giếng nước tại Hải Minh nhiễm mặn quá mức, người dân không dùng được. Đặc biệt các hộ dân ở các tổ 48, tổ 49 và tổ 50 hoàn toàn không dùng được nước giếng. Hàng ngày, người dân nơi đây phải mua nước ngọt từ vùng Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) về sử dụng, giá từ 10.000đ -16.000đ/gánh - khoảng 40 lít nước sạch”.

Theo bà Nguyễn Thị Lựu (tổ 47, khu vực Hải Minh): “Mạch nước giếng của gia đình tôi không bị nhiễm mặn, hiện gần 10 hộ dân hàng xóm sử dụng nước từ giếng của gia đình tôi”.

Thieu nuoc sinh hoat giua mua mua

Giếng nước của bà Lựu, tổ 47, khu vực Hải Minh, đang là nơi cung cấp nước ngọt cho gần 10 hộ 

Sau đợt mưa liên tiếp mấy ngày qua, nhiều hộ dân ở Hải Mai hứng nước mưa sử dụng dần. Nguồn nước giếng nhiễm mặn hòa với nước mưa, bớt mặn hơn.

Sắp tới, UBND TP Quy Nhơn sẽ khảo sát tình trạng khan hiếm nước ngọt ở Hải Minh để có phương án cung cấp nước ngọt trong thời gian tới.

Ngoài vùng Hải Minh, xã đảo Nhơn Châu, xã biển Nhơn Hải (thuộc TP Quy Nhơn, Bình Định) và vùng Cồn Chim (Đầm Thị Nại, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định) đang sử dụng nguồn nước ngọt mua. Hầu hết, người dân các vùng này đều sử sụng nước theo kiểu 2 mặn + 1 ngọt (tận dụng nguồn nước lợ, nước mặn sử dụng qua rồi khâu cuối cùng mới dùng nước ngọt.
 

DỊU DỊU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI