Thay đổi họ cho con

10/07/2013 - 13:08

PNO - PN - Hỏi: Con tôi khi khai sinh thì vợ chồng tôi chưa đăng ký kết hôn nên cháu khai sinh theo họ mẹ và chỉ có tên mẹ trong giấy khai sinh. Nay chúng tôi đã làm thủ tục đăng ký kết hôn, nên muốn đổi họ của cháu theo họ của bố. Vậy...

Lê Tuyết Minh (Q.Tân Bình)

Trả lời: Việc thứ nhất, theo quy định tại điểm 4 mục I Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp, trường hợp con sinh ra trước ngày cha, mẹ đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận, thì tên của người cha sẽ được ghi ngay trong giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh của người con mà người cha không phải làm thủ tục nhận con. Quy định này cũng phù hợp với khoản 1 điều 63 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn được cha mẹ thừa nhận cũng là con chung của vợ chồng.

Việc thứ hai, theo quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch và khoản D điều 27 BLDS 2005, chị có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ cho con từ họ của mẹ sang họ của cha. Về thủ tục, chị phải nộp tờ khai (theo mẫu), xuất trình giấy khai sinh (bản chính) của người con và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi tại UBND cấp xã nơi chị đã đăng ký khai sinh cho con trước đây (hoặc tại UBND cấp huyện trong trường hợp người con đã đủ 14 tuổi) để được giải quyết. Cần lưu ý là nếu người con đã đủ chín tuổi trở lên thì phải có ý kiến đồng ý thể hiện trong tờ khai. Thời hạn giải quyết là ba ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá năm ngày.

 ThS Hoàng Kim Chiến

(Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI