Tháo dỡ hàng loạt công trình trái phép ở Quy Nhơn

15/12/2022 - 16:01

PNO - Ngày 15/12, UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) và các lực lượng chức năng đã tháo dỡ 4 công trình trái phép gồm nhà, chòi, cổng ngõ... phục vụ tham quan du lịch trên đèo Quy Hòa.

 

Lực lượng chức năng ra quân tháo dở các công trình xây dựng trái phép
Lực lượng chức năng ra quân tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép

Sau khi tháo dỡ 4 công trình trong 2 ngày 8 - 9/12, chính quyền tiếp tục đợt tháo dỡ thứ hai vào hôm nay (15/12), sau khi lập biên bản 16 hộ xây dựng trái phép. Theo UBND phường Ghềnh Ráng, trong thời gian tới, chính quyền sẽ cưỡng chế tháo dỡ 8 công trình còn lại.

Tình trạng xây dựng trái phép diễn ra nhiều năm. Nhưng chính quyền địa phương vẫn không xử lý dứt điểm khiến người dân, dư luận bức xúc
Tình trạng xây dựng trái phép diễn ra nhiều năm, khiến người dân và dư luận bức xúc

Nhiều năm qua, đèo Quy Hòa (gần làng phong Quy Hòa, mộ Hàn Mặc Tử, giáp tỉnh Phú Yên) bị người dân lấn chiếm, xây dựng trái phép để mở hàng quán buôn bán phục vụ du khách nhưng chính quyền địa phương chưa thể xử lý dứt điểm.

Lê Phúc

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI