Thanh niên bị mù hoàn toàn do ăn khoai tây chiên thay cơm

22/09/2019 - 13:19

PNO - Từ năm 2 tuổi, anh chàng này chỉ dùng toàn ăn khoai tây chiên, socola cho bữa ăn của mình.

Harvey Dyer (18 tuổi, sống tại Glocester, Anh) đến bệnh viện do đột nhiên mắt của anh không nhìn thấy được nữa.

Bác sĩ nhãn khoa phát hiện anh bị mất thị lực đột ngột là do thiếu vitamin và chất khoáng quan trọng. Anh được chẩn đoán bị chứng rối loạn ăn uống hạn chế (ARFID) - một loại rối loạn mới được phát hiện, dẫn đến biến chứng bệnh thần kinh thị giác dinh dưỡng. 

Thanh nien bi mu hoan toan do an khoai tay chien thay com
 

Bà Kerry James - mẹ của Dyer cho biết, từ năm 2 tuổi, anh không ăn thêm được gì ngoài khoai tây chiên và socola, thỉnh thoảng thay đổi bằng sữa chua.

Bà đã thử mọi cách cho con trai ăn những thức ăn khác nhưng anh bị nôn, nghẹt thở. 

Hiện tại, mắt trái của Dyer không còn nhìn thấy được vì tình trạng thiếu vitamin quá lâu, thị lực ở mắt phải cũng đang mất dần. Anh không nhận thức được mắt của mình dần xấu đi cho đến khi ra ngoài mua thức ăn.

Dyer cho biết thêm: "Tất cả những gì tôi nhìn thấy vào ban đêm là ánh sáng từ đèn ô tô và đèn đường."

Thanh nien bi mu hoan toan do an khoai tay chien thay com
 

Gia đình anh đã chia sẻ câu chuyện của mình trên tạp chí để cảnh báo các bậc cha mẹ chú ý hơn về chế độ ăn uống và dinh dưỡng của con mình.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI