Thanh Hóa: Hàng trăm người bị cắt hợp đồng, nhiều trường thiếu giáo viên trầm trọng

26/09/2016 - 06:20

PNO - Giáo viên đang thiếu thế nhưng mới đây, hàng trăm giáo viên hợp đồng tại các huyện Vĩnh Lộc và Yên Định lại bị chấm dứt hợp đồng do... hết thời hạn.

Sau khi cắt hợp đồng hàng trăm nhân sự, nhiều trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên, dù năm học đã bắt đầu được gần một tháng. Cụ thể, theo VTV:

Tại Trường Tiểu học Quý Lộc (xã Quý Lộc, huyện Yên Định): Thời khóa biểu khối lớp 3 đến thời điểm hiện nay vẫn khuyết môn tiếng Anh do cả trường, chỉ có 1 cô giáo phụ trách bộ môn này. Lớp tin học được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại cũng phải bỏ không.

Gần như các vị trí giáo viên giảng dạy bộ môn đặc thù đều bị thiếu khi hơn 20 nhân sự của trường nghỉ việc. Thậm chí, để đảm bảo giáo viên đứng lớp, tất cả nhân sự còn lại của trường đều phải trở thành chủ nhiệm bất đắc dĩ.

Thanh Hoa: Hang tram nguoi bi cat hop dong, nhieu truong thieu giao vien tram trong
Ảnh minh họa.

Tại Trường Mầm non Quý Lộc: Vì thiếu giáo viên nên trường phải tổ chức ghép lớp, trường cũng không thể tổ chức ăn bán trú.

Về vấn đề này, UBND huyện Yên Định cho hay, huyện đang chỉ đạo tất cả các trường phải rà soát lại toàn bộ nhân sự để luân chuyển từ nơi thừa về nơi thiếu. Tuy nhiên, theo tính toán, đến thời điểm này, cả huyện vẫn thiếu hơn 300 giáo viên.

Trước đó, theo Sở Nội vụ Thanh Hóa, tỉnh này đang thiếu tới gần 6.000 giáo viên mầm non và 2.000 giáo viên tiểu học. Giáo viên đang thiếu thế nhưng mới đây, hàng trăm giáo viên hợp đồng tại các huyện Vĩnh Lộc và Yên Định lại bị chấm dứt hợp đồng do... hết thời hạn.

Hà My (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI